| Hotline: 0983.970.780

Nghi bị 'ám', chồng quật mồ lấy hài cốt vợ quăng xuống kênh

Thứ Sáu 09/10/2015 , 06:35 (GMT+7)

Nghĩ vợ tuy đã chết song vẫn "ám” nên gã chồng đã đào mồ mả rồi lấy hài cốt bỏ vào bao tải quăng xuống kênh. Vụ việc khiến dòng họ và người dân địa phương vô cùng bức xúc...

Nhiều ngày nay, người dân xã Phú Long, huyện Phú Tân (An Giang) vô cùng bức xúc trước hành động kỳ quái, bất lương của ông Đặng Văn Khỏe, 55 tuổi, ngụ ở ấp Phú Đông. Bởi ông đã nhẫn tâm đập ngôi mộ của vợ mình là bà Trần Thị Thơm để lấy hài cốt quăng xuống sông.

Em Đặng Thị Cam, con của ông Khỏe và bà Thơm cho biết, cha em đã đập mộ bà Thơm, đào lấy hài cốt cho vào bao tải quăng xuống kênh vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2/10 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Trước đó, nhiều người dân cắt cỏ xung quanh thấy ông Khỏe đến khu mồ mả Nhị Tỳ, đập một phần mộ bà Thơm để lấy hài cốt nên liền chạy về báo với dòng họ gia đình bà Thơm.

Khi mọi người đến nơi thì ông Khỏe nói là đã lấy số hài cốt đó bỏ vào bao xi măng quăng xuống kênh Phú Lạc. Lý do đưa ra là vợ ông tuy đã chết lâu rồi những vẫn "ám" nên ông không "khá" lên được... “Bây giờ em chỉ muốn tìm được hài cốt mẹ để chôn cất mẹ đàng hoàng thôi!”, Cam nói trong nước mắt.

Còn ông Đặng Văn Chấm, anh ruột ông Khỏe cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và dòng họ đã huy động ghe cào và hàng chục người cùng lặn ngụp khắp kênh Phú Lạc, nhưng vẫn chưa tìm được.

14-30-38_2
Ông Khỏe giờ đang hì hục lặn, mò tìm hài cốt lại mong chuộc tội

Mấy bữa trước ông Chấm có nghe ông Khỏe nói: Nó (vợ ông) theo tao hoài chắc tao đập mồ mả nó quá. Ông Chấm nói với ông Khỏe rằng: "Mày đừng có nói tào lao không được làm vậy nghe! Tôi nghĩ nói vậy được rồi, nhưng ai ngờ nó làm thiệt!”, ông Chấm nói.

Theo hàng xóm của gia đình, bà Thơm và ông Khỏe sống với nhau 13 năm, có một người con chung. Bà Thơm mất ngày 21/4/2002 để lại cho chồng mình nhiều tài sản, trong đó có hơn 10 công đất ruộng. Bà Thơm mất nhưng ông Khỏe không chôn vợ tại phần đất nhà mà chôn ở ấp Phú Tây.

Ông Chấm cũng cho biết thêm, hôm qua lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ông Khỏe cũng được cho về để tiếp tục lặn, mò tìm hài cốt của vợ mình. Vụ việc đang gây chấn động cả vùng cù lao Phú Tân, khiến nhiều người dân khắp nơi hiếu kỳ đến xem.

Thượng tá Huỳnh Hữu Lộc, Trưởng Công an huyện Phú Tân cho biết, đã chỉ đạo Đội điều tra kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phối hợp điều tra xử lý theo trình tự pháp luật. “Đến nay tôi chưa nhận được kết luận chính thức về vụ này, nhưng nếu đúng là ông Khỏe làm vậy sẽ xử lý hình sự vì đã xâm phạm mồ mả”, ông Lộc nói.

14-30-38_3
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng của huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm