| Hotline: 0983.970.780

Nghi phạm có thể đã giấu bé Nhật Linh trong một chiếc xe cắm trại

Thứ Bảy 15/04/2017 , 14:22 (GMT+7)

Nghi phạm Shibuya Yasumasa có thể đã giấu bé gái Việt Lê Thị Nhật Linh trong một chiếc xe cắm trại trước khi vứt bỏ thi thể em. Chiếc xe này cũng xuất hiện trong nhiều camera an ninh gần khu vực nơi tìm thấy thi thể bé Linh sau đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin ngày 15/4.

Chiếc xe cắm trại của nghi phạm Shibuya. (Ảnh: Asahi)

Nghi phạm có thể đã giấu bé Linh trong xe cắm trại

Theo báo Asahi, cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản) ngày 14/4 đã bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, người bị cho là có liên quan đến cái chết của bé gái 9 tuổi người Việt Nam Lê Thị Nhật Linh hồi cuối tháng trước. Cảnh sát cũng thu giữ 2 chiếc ô tô của nghi phạm, gồm một ô tô loại nhỏ và một chiếc xe dùng cho gia đình cắm trại được đậu tại một bãi đỗ xe gần nhà nghi phạm.

Bản quản lý bãi đỗ xe này xác nhận, ông Shibuya gửi xe này tại đây từ 5 năm trước, nhưng mỗi năm chỉ dùng vài lần. Một người hàng xóm nói rằng, ông đã nhìn thấy ông Shibuya bật sáng đèn ô tô này vài giờ. Trước đó, một người hàng xóm khác cho biết với cảnh sát rằng, vào đêm 24/3, ngày bé Nhật Linh mất tích, họ không nhìn thấy chiếc xe của ông Shibuya đậu ở bãi như mọi khi.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, nghi phạm có thể đã giấu bé Linh trong chiếc xe cắm trại này trước khi vứt bỏ thi thể em ở bờ mương thuộc thành phố Abiko.

Trong một diễn biến liên quan khác, đài NHK dẫn nguồn tin điều tra cho biết, hình ảnh chiếc xe của nghi phạm Shibuya được nhìn thấy trong dữ liệu của nhiều camera an ninh tại khu vực đã tìm thấy thi thể bé Nhật Linh và khu vực tìm thấy các đồ dùng của em.

Bé Nhật Linh mất tích sáng hôm 24/3 khoảng vài phút sau khi rời nhà tới trường. Thi thể của em trong tình trạng không mặc quần áo, không vật dụng đi kèm được phát hiện vào sáng 26/3 tại một khe hẹp của một cây cầu bắc qua con mương ở thành phố Abiko, cách nhà em hơn 10km. Các vật dụng của em gồm quần áo, hộp bút, còi báo động được tìm thấy sau đó ở khu vực bờ sông thuộc tỉnh lân cận Ibaraki.

Cảnh sát cho rằng, hung thủ đã sát hại em ở một nơi khác trước khi đưa đến bờ mương, sau đó phi tang rải rác vật dụng của em nhằm kéo dài thời gian điều tra của cảnh sát.

Nghi phạm vắng mặt vào ngày bé Linh mất tích

Nghi phạm Shibuya, 46 tuổi, là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi, nơi bé Nhật Linh theo học. Ông Shibuya sống cùng vợ và 2 con ở tầng 4 của một căn hộ cách nhà bé Linh chỉ khoảng 300m.

Ông Shibuya tình nguyện tham gia hoạt động giám hộ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tới trường. Tuy nhiên, đài NHK dẫn lời các nhân chứng cho biết, vào ngày bé Linh mất tích, người ta không nhìn thấy ông Shibuya đứng ở khu vực giám hộ như mọi khi. Những ngày sau đó, ông này lại làm công việc giám hộ như bình thường.

Được biết, cảnh sát tìm ra danh tính và bắt giữ ông Shibuya sau khi phân tích hình ảnh camera hành trình của một chiếc ô tô di. Qua camera hành trình, người đàn ông này được nhìn thấy đi theo sau bé Linh vào buổi sáng khi cô bé mất tích. Tuy cảnh sát chưa khẳng định Shibuya là nghi phạm sát hại bé Linh, nhưng xác nhận ông ta có liên quan tới việc vứt bỏ xác nạn nhân.

Trong khi đó, nghi phạm Shibuya đến nay tiếp tục giữ im lặng trước các cáo buộc.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm