| Hotline: 0983.970.780

Ngô sinh khối 'lên hương'

Thứ Ba 04/04/2017 , 14:05 (GMT+7)

Cùng với làn sóng đầu tư vào chăn nuôi bò thịt của các DN lớn, nhu cầu ngô sinh khối phục vụ cho chăn nuôi đang có cơ hội bùng nổ mạnh mẽ.

Đầu tư lớn

Năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đã bắt đầu khởi động chiến lược đầu tư vào ngành chăn nuôi bò thịt tại Việt Nam với việc đưa vào hoạt động 3 trại chăn nuôi, mỗi trại có quy mô khoảng 10 nghìn con tại 3 miền trên cả nước (Đồng Nai ở miền Nam, Quảng Bình ở miền Trung và Thái Bình ở miền Bắc).

13-50-42_img_4431
Trại bò thịt quy mô 10 nghìn con của Tập đoàn Hòa Phát tại Thái Bình

Chiến lược đầu tư vào nông nghiệp của Hòa Phát là mô hình chuỗi 3F: Farm – Feed – Food, khép kín từ khâu chăn nuôi tới chế biến, phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Tại Thái Bình, trang trại nuôi bò Úc công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà hiện là trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô lớn nhất tỉnh Thái Bình với quy mô 10.000 con. Hiện trang trại đang duy trì nuôi 4.000 con bò thịt nhập từ Úc. Năm 2016, trang trại đã xuất bán hơn 5.000 con.

Có thông tin cho biết, Hòa Phát đang đặt mục tiêu sẽ nâng quy mô đàn bò thịt lên con số 50 nghìn con trong năm 2017. Tất cả những trang trại của tập đoàn này đều được xây dựng theo tiêu chuẩn ESCAS của Úc. Các trang trại hiện được thành lập và hoạt động với mô hình là các Cty con của Hòa Phát.

Việc phát triển chăn nuôi bò thịt theo quy mô công nghiệp đang tạo ra cơ hội để phát triển mạnh trồng ngô sinh khối tại các vùng vệ tinh. Để phục vụ cho quy mô đàn bò thịt quy mô công nghiệp, Hòa Phát đang áp dụng đưa cơ giới hóa vào toàn bộ các khâu trong việc SX thức ăn xanh cho chăn nuôi bò.

Tại Thái Bình, cây ngô đang là đối tượng thức ăn xanh chủ lực được Hòa Phát đưa vào SX trên diện rộng. Do nhu cầu rất lớn nên ngoài các diện tích ngô do Cty trồng, hiện nông dân ở các vùng lân cận tại huyện Hưng Hà cũng đang mở rộng mạnh trồng ngô sinh khối để cung cấp cho trang trại của Hòa Phát. Ngoài ra, Cty này đã liên kết với nông dân với quy mô hơn 65ha tại xã Trực Chính (huyện Trực Ninh, Nam Định) để SX trồng ngô tập trung công nghiệp, áp dụng quy trình canh tác – thu hoạch hoàn toàn bằng cơ giới.

Bà Lý Thị Ngạn, cán bộ phụ trách trại bò tại Thái Bình của Tập đoàn Hòa Phát cho biết, nguồn bò thịt của Cty được NK từ Úc với trọng lượng bò NK về khoảng 300 - 350kg/con. Sau khi nuôi vỗ béo từ 3 - 6 tháng, bò thịt xuất chuồng có thể đạt từ 500 - 550kg/con. Ngoài một số loại thức ăn bổ sung như khô dừa, khô đậu nành, hiện ngô vẫn là thành phần chủ yếu trong khẩu phần ăn dành cho bò thịt.
 

Hoàn toàn cơ giới hóa

Năm 2016, Cty đã áp dụng cơ giới hóa hoàn toàn trong SX ngô sinh khối, theo đó các diện tích trồng ngô sinh khối tập trung được cơ giới 100% từ làm đất, gieo giống, bón phân, phun thuốc BVTV tới khi thu hoạch. Ngoài yếu tố ưu việt về dinh dưỡng, ưu điểm của ngô là rất thuận lợi để cơ giới hóa. Nếu như các loại cỏ hay cây thức ăn gia súc khác chỉ có thể cơ giới hóa 1 - 2 công đoạn thì trồng ngô sinh khối có thể cơ giới hóa 100%. Cụ thể ở công đoạn gieo giống, mỗi ngày một máy gieo có thể hoàn tất diện tích tới 5ha. Đối với công đoạn thu hoạch, mỗi ngày máy có thể thu hoạch với công suất lên tới 100 tấn sinh khối.

13-50-42_img_20170327_134515
Thu hoạch ngô sinh khối bằng cơ giới tại trại bò thịt của Tập đoàn Hòa Phát tại Nam Định

Theo bà Ngạn, trồng ngô sinh khối vẫn phải ưu tiên các giống ngô phải có bắp to ở giai đoạn chín sáp, tuy nhiên, ưu tiên trước hết đối phải là mật độ tối ưu để cho sinh khối xanh lớn nhất. Cụ thể hiện nay đối với các diện tích ngô sinh khối tập trung thu hoạch bằng máy, mật độ ngô đang được gieo lên tới 8,3 vạn cây/ha (so với ngô lấy bắp truyền thống chỉ khoảng 5,7 vạn cây/ha).

Hiện Cty sử dụng chủ yếu là giống ngô lai LCH9 của Viện Nghiên cứu Ngô. Mặc dù năng suất xanh kỳ vọng chỉ khoảng 40 - 50 tấn/ha, tuy nhiên đây là giống ngô có thể cho năng suất lên tới 50-60 tấn/ha (thu hoạch sau gieo khoảng 90 ngày). Ngoài các diện tích ngô trồng tập trung, trại bò thịt của Hòa Phát tại Thái Bình cũng đang thu mua ngô sinh khối cho nông dân vệ tinh với giá từ 800 - 1.000 đ/kg. Với năng suất khoảng 50 tấn/ha, mỗi năm người trồng ngô sinh khối có thể SX được từ 3 - 4 vụ, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đây.

+ Thời gian qua, giống ngô LCH9 của Viện Nghiên cứu Ngô đã được các trại chăn nuôi của Tập đoàn Hòa Phát đưa vào SX sinh khối xanh cho chăn nuôi trên diện rộng với diện tích hàng trăm ha trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, LCH9 cũng đang được nhiều DN chăn nuôi bò thịt, bò sữa lớn trên cả nước đưa vào SX.

+ LCH9 là giống ngô lai F1 kiểu QPM (quality protein maize) mang gen lặn Opaque-2, do chứa hàm lượng Protein cao nên rất tốt cho chăn nuôi. Ngoài đặc tính cho bắp to ở giai đoạn chín sáp, LCH9 hội tụ nhiều đặc tính ưu việt để SX thức ăn sinh khối như thân lá to, cao cây, đặc biệt là khả năng chống chịu các bệnh như khô vằn, đốm lá…

“Ngoài khả năng chịu hạn (tên gọi LCH9 nghĩa là lai chịu hạn), nếu chăm sóc tốt, đúng quy trình, giống LCH9 có thể cho sinh khối xanh từ 50 - 70 tạ/ha trong vòng 90 - 95 ngày sau gieo”, TS Đào Ngọc Ánh, Trưởng Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi (Viện Nghiên cứu Ngô) cho biết.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm