| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Tên lửa bắn MH17 do Nga cung cấp

Chủ Nhật 20/07/2014 , 23:08 (GMT+7)

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng hệ thống tên lửa dùng để bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia cùng 298 người trên khoang đã được Mátxcơva cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Ukraine.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine

Hiện trường vụ tai nạn khiến những ai chứng kiến phải xót xa.
Hiện trường vụ tai nạn khiến những ai chứng kiến phải xót xa.

“Đã quá rõ rằng đây là hệ thống được chuyển giao từ Nga cho lực lượng nổi dậy”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết với kênh truyền hình CNN. 

Ông cũng lên án những cảnh tượng “lố bịch” tại hiện trường MH17 rơi vì cho rằng quân nổi dậy đã gây cản trở điều tra và di chuyển thi thể của các nạn nhân không đúng cách.

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng người Ukraine không có hệ thống tên lửa nào như thế ở bất kỳ nơi nào gần khu vực máy bay rơi vào thời điểm đó. Vì vậy đã quá rõ ràng khi chỉ tay vào quân nổi dậy”.

Theo tờ Telegraph của Anh, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ John Kerry đã xuất hiện trên toàn bộ 5 chương trình chính trị buổi sáng chủ nhật của Mỹ. Ngoài CNN, còn có Fox News Sunday, NBC.

“Khoảnh khắc sự thật cho Nga”

Phát biểu trên Fox News Sunday, Ngoại trưởng Kerry cho hay: “Vào ngày thứ sáu, các quan sát viên và mọi người cố gắng vào đó (hiện trường) để bảo vệ hiện trường đã được (quân nổi dậy) cho 75 phút. Hôm qua họ được cho vào 3 tiếng.”

“Bất kỳ thứ gì được đưa đi là gây hại cho cuộc điều tra. Chúng tôi cần phải được tiếp cận đầy đủ với hiện trường. Đây là khoảng khắc sự thật cho Nga”.

Sau đó trên NBC, ông Kerry cho biết thêm: “Những gì đang diễn ra thật lố bịch”.

Kerry: Mỹ có bằng chứng chi tiết về tên lửa bắn MH17

Khi được hỏi liệu Nga và bản thân ông Putin có lỗi trước cái chết của những người trên MH17 hay không, ông Kerry cho biết trên CNN rằng việc quân nổi dậy kiểm soát khu vực rơi máy bay “đã nói lên tất cả”.

Ông Kerry cũng cho biết Mỹ có “bằng chứng vô cùng tường tận” cho thấy sự liên quan của quân nổi dậy ở Ukraine đối với thảm họa MH17 vào ngày 17/7 vừa qua.

“Chúng tôi đã có hình ảnh về vụ phóng (tên lửa) này. Chúng tôi biết đường đi của nó”, ông cho biết trên NBC. “Chúng tôi biết nó đi từ đâu. Và chúng tôi còn biết thời điểm”.

“Và nó trùng hợp chính xác với thời điểm máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Chúng tôi cũng biết từ nhận dạng giọng nói rằng quân nổi dậy đã khoe khoang về việc bắn hạ máy bay sau đó.”

Ông Kerry cũng cho rằng những gì xảy ra ở hiện trường, nơi các nhà điều tra quốc tế chỉ được tiếp cận hạn chế, là “vô cùng lố bịch”.

“Có thông tin những binh sỹ nổi dậy say xỉn chất các thi thể lên xe tải, mang cả các thi thể và bằng chứng ra khỏi hiện trường”, ông Kerry cáo buộc.

Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục kêu gọi Tổng thống Nga Putin tiếp tục gây sức ép đối với quân nổi dậy để các nhà điều tra tiếp cận không giới hạn với hiện trường.

“Rõ ràng là Nga hỗ trợ quân nổi dậy, cung cấp cho quân nổi dậy, khuyến khích quân nổi dậy và huấn luyện họ. Nga cần phải gia tăng áp lực và tạo nên khác biệt ở đây”, ông Kerry nói trên NBC.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm