| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm chuyến đi biển đầu năm

Thứ Bảy 24/02/2018 , 14:15 (GMT+7)

Những ngày sau Tết Mậu Tuất 2018, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi đầu năm trúng đậm nhiều mẻ lưới cá cơm, đem lại nguồn thu nhập cao.  

10-41-07_1
Các sọt cá cơm tươi rói được vận chuyển bờ bán cho thương lái

Những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi chứa cá cơm đầy khoang đã cập cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi) để bán cho thương lái.

Ngư dân Phạm Nhân (34 tuổi), trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, chủ tàu cá QNg 91143TS, công suất 300CV nói: “Tàu cá tôi xuất bến vào chiều 21/2 ra đánh bắt cách đất liền khoảng từ 10- 20 hải lý và đến sáng 22/2 lại vào cập bến Tịnh Kỳ để bán cho các thương lái. Chuyến biển này, tàu tôi đánh bắt được 7 tấn cá cơm, với giá bán từ 25 – 30 ngàn đồng/kg cá tươi, sau khi trừ các khoản chi phí tàu cá tôi thu về hàng chục triệu đồng”.

Tại cảng Tịnh Kỳ, những ngày này, có hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi tấp nập cập cảng mang theo hàng chục tấn cá cơm tươi rói sau một đêm đánh bắt ở ngoài biển vào bán cho thương lái. Sau đó, các thương lại mua cá cơm bỏ vào sọt nhựa vận chuyển lên bờ đưa lên xe đông lạnh,… tạo một bầu không khí sôi nổi, nhộn dịp ở cảng cá này trong những ngày đầu năm mới.

Được mùa cá cơm, nhiều phụ nữ ở xã Tịnh Kỳ đã có công ăn việc làm, nhờ tham gia vào các công đoạn vận chuyển, sơ chế, phân loại cá cơm cho thương lái.

Chị Hồ Thị Hoa (30 tuổi), nhân công vận chuyển cá cơm thuê cho biết: “Đầu năm này, tôi được các thương lái tại cảng Tịnh Kỳ thuê vận chuyển cá cơm, mỗi sọt cá cơm vận chuyển lên bờ được thương lái trả 2.000 đồng. Trung bình một ngày tôi kiếm được khoảng 150.000 đến 200.000 đồng, nhờ vậy, mà đầu năm tôi đã có nguồn thu nhập để lo cho gia đình mình”...

10-41-07_2
Quang cảnh nhộn dịp ở cảng cá Tịnh Kỳ sáng mùng 7 Tết

Xã Tịnh Kỳ có hơn 100 tàu thuyền với gần 1.000 lao động địa phương tham gia đánh bắt cá cơm đầu năm. Trúng và được giá cá cơm nên mọi ngư dân có thu nhập cao trong những ngày đầu đầu năm.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm