| Hotline: 0983.970.780

Người trồng lan bạch trinh biển đầu tiên, lãi 500 triệu đồng/năm

Thứ Ba 01/08/2017 , 07:15 (GMT+7)

Những ngày gần đây, tại ấp Phước Lợi B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhiều bà con nông dân đã đua nhau trồng cây lan bạch trinh biển thu nguồn lợi đáng kể.

11-27-24_ong_luong_mnh_hung__nguoi_du_tien_trong_ln_bch_trinh_bien_dt_hieu_qu_kinh_te_co_o_p_phuoc_loi_b
Ông Lương Mạnh Hùng, người đầu tiên trồng lan bạch trinh biển đạt hiệu quả cao ở ấp Phước Lợi B

Lan bạch trinh biển còn có tên là thủy tiên, cũng có người gọi lan huệ, loa kèn, tên khoa học là Hymenocallis littoralis, thân thảo, loại sống lâu năm, cao khoảng 30 - 50cm, lá mọc sát đất, cây bụi dày đặc, lá xanh bóng, có khả năng thích ứng với nhiều loại đất cát, môi trường, khí hậu, kể cả vùng nước mặn cây cũng phát triển tốt.

Lan bạch trinh biển chủ yếu trồng để làm cảnh, phổ biến nhất là trồng hai bên lề đường, tô điểm cảnh quan khu du lịch, hoa viên, trước sân nhà hoặc dưới gốc cây. Lá xanh mướt quanh năm. Hoa màu trắng tinh khiết (bạch trinh), khi ngửi có mùi thơm nhẹ, vì thế nhiều người coi đây là cây hạnh phúc, thường được trang trí quanh nhà.

Ông Lương Mạnh Hùng, người đầu tiên khởi xướng phong trào trồng lan bạch trinh biển tại ấp Phước Lợi B cho biết, loài lan này rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít dùng phân bón và ít bị sâu bệnh tấn công. Cây phát triển tốt cả trên cạn và trên ruộng lúa có nước. Đặc biệt, cây mọc dầy nên có khả năng diệt cỏ rất tốt. Sau một thời gian xuống giống độ 2 - 3 tháng, cây bắt đầu sinh trưởng và ra hoa quanh năm.

Lúc đầu ông chỉ trồng vài ba liếp, thấy bán được, ông từ từ mở rộng diện tích, năm 2015 ông phát triển được 4 công. Sau 6 tháng chăm sóc, mỗi công ông thu được 10.000 củ con bán với giá từ 3.000 - 5.000đ/củ tùy theo củ lớn nhỏ. Với cách làm này ông đã thu nhập trên 200 triệu đồng nhờ bán củ giống. Từ hiệu quả đó, nay ông đã phủ xanh được 10 công, đầu ra vẫn ổn định, thương lái đến tận nơi thu mua về cung cấp lại cho khách hàng ở các tỉnh, nhiều nhất là ở Đồng Tháp, TP.HCM, Kiên Giang và các tỉnh ven biển miền Trung.

Năm 2016 sau khi trừ hết các chi phí ông còn lãi trên ông 500 triệu đồng. Hiện gia đình ông sản xuất không đủ bán cho khách hàng gần xa.

11-27-24_ln_bch_trinh_bien
Lan bạch trinh biển

Thấy ông Hùng ăn nên làm ra, hàng trăm hộ gia đình ở ấp Phước Lợi B, xã Long Hồ đã mua giống của ông để sản xuất kinh doanh loại lan này. Hộ trồng ít nhất cũng 1 công, hộ nhiều nhất khoảng 5 công. Tính đến nay, tổng cộng diện tích trồng lan bạch trinh biển ở ấp Phước Lợi B tăng lên gần 400 công.

Ông Hùng không chỉ bán cây giống, hướng dẫn kỹ thuật mà còn sẵn sàng bao tiêu sản phẩm, giúp người trồng có đầu ra ổn định, không sợ dội hàng. Sau đó ông sẽ bán lại cho các thương lái và các công trình hoa viên ở nhiều địa phương.

Bà Lê Thị Nhạn, ngụ ấp Phước Lợi B phấn khởi cho biết: “Từ lúc chuyển diện tích trồng lúa sang trồng Lan bạch trinh biển, gia đình bà khá lên nhờ lợi nhuận cao hơn trồng lúa nhiều lần”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm