Mới đây, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp, xem xét và bình chọn huyện nông thôn mới Cái Bè.
Theo Ủy ban MTTQ VN huyện Cái Bè, xây dựng nông thôn mới được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Từ ngày 12/10 đến 31/10/2023, Ủy ban MTTQ VN huyện đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại 107 khu dân cư ở 24/24 xã. Với trên 54.000 phiếu khảo sát, tỷ lệ người dân đồng ý đạt trên 99%. Kết quả này huyện Cái Bè đủ điều kiện đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang đề nghị huyện Cái Bè tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về việc xây dựng nông thôn mới đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.
Ông Phạm Văn Trọng cho rằng xây dựng nông thôn mới là việc làm lâu dài, thường xuyên, do đó, ý kiến người dân rất quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo huyện Cái Bè và các xã hoàn chỉnh thêm các vấn đề còn thiếu sót và hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, các ngành tỉnh Tiền Giang cần kiểm tra lại về các ý kiến người dân về vấn đề đường sá, nước sạch, vệ sinh môi trường.
Huyện Cái Bè nằm về phía Tây tỉnh Tiền Giang, cách TP Mỹ Tho 50km. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với nghề chính là trồng lúa và cây ăn trái. Tổng diện tích tự nhiên là trên 41.600 ha (chiếm 17% diện tích tỉnh Tiền Giang), dân số hơn 295.000 người với 25 đơn vị hành chính gồm 24 xã và 1 thị trấn. Đến nay, huyện có 24/24 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Trong đó có 6 xã nông thôn mới nâng cao (đạt 25%). Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.
Tiền Giang hiện có 4/8 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, gồm Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Cai Lậy và 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau huyện Cái Bè là huyện Châu Thành sẽ tiếp tục được đề xuất công nhận huyện nông thôn mới.