| Hotline: 0983.970.780

Người dân Cần Thơ sẽ nhận đủ tiền hỗ trợ heo bệnh trước tết

Thứ Ba 14/01/2020 , 18:06 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương. Hiện, TP còn khoảng 30% số hộ chưa nhận tiền hỗ trợ heo bị tiêu huỷ do dịch tả heo Châu Phi.

Chiều 14/1, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Năm 2019, biến đổi khí hậu hết sức bất thường, bệnh dịch tả heo Châu Phi, tác động của giá lúa, sạt lở,… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, sự cố gắng của ngành nông nghiệp, ủng hộ của nông dân đã giúp cho ngành nông nghiệp đạt được những kết quả phấn khởi. Nếu như đầu năm dự đoán tăng trưởng bằng không thì nay nông nghiệp tăng trưởng được khoảng 0,5% (tính theo so sánh giá năm 2010).  

Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp TP Cần Thơ diễn ra chiều ngày 14/1.

Theo Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, tổng sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản đạt trên 13.610 tỷ đồng, tăng 01,02% so với cùng kỳ năm 2018. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, năm 2019, ngành nông nghiệp Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao. Xu hướng sản xuất theo quy mô lớn, chuỗi giá trị, tiếp tục được nhân rộng.

Trồng trọt đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dịch bệnh thông thường được kiềm chế. Riêng bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 2.377 hộ chăn nuôi heo trên địa bàn 76 xã thuộc 9 quận, huyện. Từ ngày 13/11/2019 đến nay, dịch bệnh không còn xảy ra trên địa bàn. Tổng đàn heo của TP hiện có khoảng 110.000 con, đạt 81,27% so với kế hoạch. Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Công tác thuỷ lợi và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu được ngành nông nghiệp TP quan tâm sâu sát.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các địa phuong cố gắng để người dân nhận tiền hỗ trợ heo bị tiêu huỷ do dịch tả heo Châu Phi trước Tết.

Để ngành nông nghiệp Cần Thơ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị:

Cần tập trung vào các công việc mang tính trọng tâm, đạt những nhiệm vụ giải pháp đạt ra. Nhất là, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong sản xuất, chăn nuôi tránh phát triển nóng, chạy theo phong trào mang tính bền vững hiệu quả.

Cụ thể trước mắt, chỉ đạo thực hiện thắng lợi vụ lúa đông xuân, không để thiếu nước mùa khô, tích cực phòng chống thiên tai, sạt lở,…Trước trong tết, ngành nông nghiệp tăng cường thăm đồng, xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh.

Đặc biệt là hỗ trợ các hộ chăn nuôi đủ đều kiện tái đàn, chăn nuôi có hiệu quả. Hiện nay, TP còn khoảng 30% số hộ chưa chưa nhận tiền hỗ trợ do dịch tả heo Châu Phi. Các địa phương cần cố gắng hỗ trợ cho người dân đủ điều kiện nhận trước Tết.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu.

Riêng trong xây dựng NTM, phấn đấu năm 2020 TP sẽ hoàn thành công nhận 5 xã NTM nâng cao. Được Chính phủ công nhận thêm 2 huyện nữa đạt chuẩn NTM.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.