| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông giàu nhất nước Nga là ai?

Thứ Năm 24/03/2022 , 10:33 (GMT+7)

Đó là tỷ phú Vladimir Potanin, với khối tài sản khoảng 25 tỷ USD và nhiều lần cùng tận hưởng các kỳ nghỉ trên du thuyền và chơi khúc côn cầu với tổng thống Putin.

Ông Potanin là ai?

Ông Vladimir Potanin là người giàu nhất nước Nga. Ảnh: @ CandelasJr/Twitter

Ông Vladimir Potanin là người giàu nhất nước Nga. Ảnh: @ CandelasJr/Twitter

Theo phụ trương Bloomberg Billionaires Index, hiện ông Potanin được coi là người giàu nhất nước Nga với tổng tài sản cá nhân lên tới 24,9 tỷ USD. Nhà tài phiệt này cũng chính là người từng bỏ ra 2,5 tỷ USD để tài trợ vào các hoạt động Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi ở Nga năm 2014.

Ông Potanin từng xuất hiện trong “danh sách Putin”, gồm những tên tuổi sừng sỏ vào năm 2018 là các nhân vật chính trị nổi tiếng của Nga và các nhà tài phiệt có quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên bất chấp những mối quan hệ kể trên, đến nay ông Potanin vẫn không bị nằm trong danh sách các nhà tài phiệt Nga bị phương Tây phong tỏa tài sản hay trừng phạt, giống như các tỷ phú Roman Abramovich và Oleg Deripaska...

Theo các nguồn tin, mặc dù vậy khối tài sản ròng của ông Potanin cũng đã bị ảnh hưởng lớn kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, với ước tính bị giảm gần một phần tư, theo Bloomberg.

Người đàn ông sinh năm 1961 cùng họ với đương kim Tổng thống Vladimir Putin là con trai của một nhà ngoại giao và một bác sĩ Nga.

Ông Potanin sinh ra và lớn lên tại thủ đô Moscow, theo học ngành quan hệ quốc tế và từng có 8 năm làm việc ở Bộ Ngoại thương Liên Xô.

Năm 30 tuổi, ông Potanin đã gặp Mikhail Prokhorov, người sau đó trở thành đối tác làm ăn của mình. Cặp đôi này đã thành lập ra một Công ty Quốc tế về Tài chính & Đầu tư và sau đó là Ngân hàng Onexim, trở thành một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga vào thời điểm đó. Potanin trở thành chủ tịch của ngân hàng này vào năm 1992 ở tuổi 32.

Đến năm 1996, ông Potanin được bổ nhiệm làm phó thủ tướng thứ nhất, phụ trách lĩnh vực năng lượng và kinh tế.

Chơi với Putin hai thập kỷ

Trong khi tỷ phú Nga Vladimir Potanin không bị phương Tây trừng phạt vì liên quan đến xung đột Nga- Ukraine, trong khi nhà tài phiệt giàu nhất xứ bạch dương từng xuất hiện bên cạnh ông Putin từ ít nhất là năm 2000.

Ông Potanin cũng đã từng gặp gỡ nhiều lần với ông Dmitry Medvedev, Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012 và sau đó ủng hộ ông Putin trong chiến dịch tái tranh cử. Ông Medvedev nắm giữ chức Thủ tướng Nga từ năm 2012 đến năm 2020.

Theo Forbes, tỷ phú Potanin đã đầu tư 2,5 tỷ USD xây dựng khu trượt tuyết và hàng loạt các cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp ở Nga, bao gồm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Sochi với 77 km đường mòn…Trong một lần trả lời phỏng vấn của BBC, ông từng chia sẻ, những khoản đầu tư này ông không quan tâm đến lợi nhuận.

Tỷ phú Vladimir Potanin và vợ cũ Natalia Potanin. Ảnh: @ Ric9871Ric/Twitte

Tỷ phú Vladimir Potanin và vợ cũ Natalia Potanin. Ảnh: @ Ric9871Ric/Twitte

“Chúng tôi đã đi trượt tuyết với Tổng thống Putin ở Áo và từng trao đổi rằng sẽ rất tốt nếu có những khu nghỉ dưỡng như vậy ở Nga”, ông Potanin nói với BBC vào tháng 2 năm 2013.

Giống như một số nhà tài phiệt Nga, Potanin là một nhà sưu tập du thuyền hạng sang trọng, bao gồm chiếc Anastasia dài 75,5 mét vào năm 2008 và bán nó vào năm 2018 với giá 82,8 triệu USD (75 triệu euro). Du thuyền này lần đầu tiên được đưa ra thị trường cách đó sáu năm với giá chào bán là 125 triệu euro.

Hồi năm 2012, ông Potanin cũng từng chơi một chiếc du thuyền khác có tên Nirvana. Cả hai chiếc du thuyền này đều nằm trong số ba chiếc du thuyền mà ông Potanin đặt làm từ công ty chế tạo du thuyền Oceanco ở Hà Lan. Barbara, được đóng vào năm 2017, là du thuyền thứ ba trong bộ sưu tập của tỷ phú giàu nhất nước Nga cao 88 mét, gồm bồn ngâm sâu 3 mét và sân bay trực thăng đã có lúc được niêm yết với giá chào bán là 165 triệu euro.

Theo hãng Marine Traffic, du thuyền Nirvana đã xuất hiện ở Maldives vào đầu tháng Ba và hiện đang neo đậu ở Dubai.

Một trong những sở thích khác của tỷ phú Potanin là chơi khúc côn cầu trên băng, người ta từng chứng kiến thi thoảng ông Potanin đi chơi môn thể thao này với Tổng thống Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2018, ông Potanin cho biết ông chơi khúc côn cầu ít nhất hai lần mỗi tuần và sở hữu sân riêng.

Tỷ phú Nga Potanin kết hôn với người vợ đầu Natalia Potanina nhưng cuộc hôn nhân này tồn tại trong 30 năm sau đó ly hôn vào năm 2014 liên quan đến tiền bạc. Ngay sau đó ông Potanin kết hôn với người vợ thứ hai, Ekaterina. Họ được cho là đã có với nhau một đứa con.

Potanin là tỷ phú Nga đầu tiên ký cam kết Giving Pledge, một tổ chức từ thiện toàn cầu do Quỹ Bill & Melinda Gates và tỷ phú Mỹ Warren Buffett sáng lập vào năm 2010. Những người ký cam kết sẽ hiến phần lớn tài sản của mình cho hoạt động thiện nguyện. “Tôi thực sự tin rằng sự giàu có nên được vận hành vì lợi ích công cộng và do đó, tôi đang cố gắng đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn, đặc biệt là hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước của tôi”, ông Potanin viết trên trang web của cam kết Giving Pledge.

(Bussiness Insider/ SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm