| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa cho vụ mùa

Nguy cơ dùng thóc thịt

Thứ Năm 15/05/2014 , 10:15 (GMT+7)

Theo dự báo, diện tích vụ mùa 2014 tại phía Bắc sẽ vào khoảng 1,36 triệu ha, trong đó lúa lai khoảng 256 nghìn ha, lúa thuần gần 1,1 triệu ha. Như vậy, nhu cầu lúa giống vụ mùa tới sẽ vào khoảng xấp xỉ 8.000 tấn lúa lai và 65.700 tấn lúa thuần.

Ít năm nào SX hạt lai F1 và cả giống lúa thuần ở các tỉnh phía Nam được mùa như năm nay. Song điều này không giúp việc cung ứng giống vụ mùa cho các tỉnh phía Bắc được thuận lợi, trong khi khi vụ ĐX miền Bắc bị kéo dài ít nhất 10 ngày.

Với đặc thù “Nam sản, Bắc tiêu”, việc SX lúa giống vụ ĐX 2014 ở phía Nam được mùa sẽ tạo điều kiện giúp nguồn giống cung ứng cho vụ mùa tại các tỉnh phía Bắc hết sức dồi dào. Thế nhưng trên thực tế, việc vận chuyển nguồn giống dư dả ở phía Nam ra Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cuộc họp bàn phương án cung ứng giống cho vụ mùa 2014 do Cục Trồng trọt tổ chức hôm qua (14/5), Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đánh giá, mặc dù miền Trung được mùa có thể cung cấp một lượng lớn giống cho miền Bắc nhưng khâu lưu thông không dễ dàng do phương tiện vận chuyển thiếu nghiêm trọng và đang bị kiểm tra tải trọng gắt gao.

Trong điều kiện tỉ lệ trà lúa mùa sớm ở các tỉnh phía Bắc hiện chiếm tới 70 - 80% sẽ càng gây áp lực lớn cho việc cung ứng giống.

Ông Trần Mạnh Báo, Phó Chủ tịch thường trực VSTA, TGĐ TCty CP Giống cây trồng Thái Bình lo lắng, hiện tại phần lớn lượng giống của Cty này SX tại phía Nam đang phải vận chuyển bằng đường thủy, tuy nhiên thời gian vận chuyển sẽ rất dài, đồng thời các chi phí bốc dỡ tăng rất cao.

Điều này khiến các Cty SX giống phập phồng lo lắng không biết liệu giống chuyển từ miền Nam ra có kịp cung ứng cho vụ mùa ở miền Bắc hay không.

Tại cuộc họp, nhiều DN cũng công bố kế hoạch sẽ phải tăng giá giống thêm ít nhất từ 1.000 - 1500 đ/kg trong vụ mùa này do giá vật tư đầu vào cũng như giá vận tải tăng đột biến.

Trong hoàn cảnh đó, vụ ĐX miền Bắc bị kéo dài thêm trung bình 10 ngày (có nơi kéo dài tới 15 ngày do thời tiết âm u, thiếu ánh sáng nghiêm trọng) cũng khiến việc cung ứng giống tại chỗ cho vụ mùa gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự báo của VSTA, diện tích vụ mùa 2014 tại phía Bắc sẽ vào khoảng 1,36 triệu ha, trong đó lúa lai khoảng 256 nghìn ha, lúa thuần gần 1,1 triệu ha.

Như vậy, nhu cầu lúa giống vụ mùa tới sẽ vào khoảng xấp xỉ 8.000 tấn lúa lai và 65.700 tấn lúa thuần. Về nguồn cung, diện tích SX hạt lai F1 trong vụ xuân 2014 của cả nước ước đạt 1.457 ha, với năng suất bình quân tạm tính 2,5 tấn/ha, sản lượng lúa lai thu được sẽ vào khoảng 3.600 tấn.

Theo tổng hợp báo cáo sơ bộ của các DN, hiện tại lượng lúa lai dự trữ trong kho của DN còn khoảng 7.400 tấn. Như vậy đối với lúa lai, trên lí thuyết nhu cầu giống cho miền Bắc trong vụ mùa 2014 sẽ tạm đủ đáp ứng cho nông dân (3.600 tấn SX + 7.400 tấn dự trữ = 11.000 tấn, so với tổng nhu cầu khoảng 8.000 tấn).

Tuy nhiên trên thực tế, do các diện tích SX hạt lai F1 tại miền Bắc sẽ bị trỗ muộn nên khó có khả năng cung ứng kịp tại chỗ cho vụ mùa.

Vì thế, việc cung ứng giống lúa lai cho miền Bắc sắp tới sẽ chỉ trông cậy vào khoảng 370 ha diện tích hạt lai F1 tại các tỉnh phía Nam, với sản lượng chỉ khoảng 900 tấn. Như vậy dù sao đi nữa, tình hình cung ứng giống lúa lai cho vụ mùa có thể xem là tạm yên tâm. Tuy nhiên đối với lúa thuần, khó khăn sẽ rất lớn.

Cũng theo VSTA, vụ mùa 2013 một lượng lớn giống lúa thuần dự trữ của các DN đã chuyển vào phục vụ cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt.

Vì thế, hiện tại ước tính lượng giống lúa thuần dự trữ của các DN chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch, tương đương khoảng 40 nghìn tấn và chỉ đủ đáp ứng 60% tổng nhu cầu giống cho vụ mùa.

Như vậy, lượng giống mà các Cty nhỏ lẻ và nông dân tự cung ứng chiếm khoảng 40% vụ mùa tới. Trong hoàn cảnh đó, việc nguồn giống lúa thuần ở miền Bắc bị thu hoạch muộn cũng khó có khả năng đáp ứng tại chỗ cho vụ mùa. 

VSTA dự báo, nếu các DN không tiếp tục khai thác tiếp nguồn cung ứng thì khả năng thiếu giống lúa thuần và việc nông dân phải lấy thóc thịt làm lúa giống là nguy cơ có thể xảy ra.

 

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.