| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ không được XKLĐ sang Hàn Quốc

Thứ Ba 21/02/2012 , 09:28 (GMT+7)

Tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc đang có nguy cơ phải đóng cửa thị trường lao động đầy tiềm năng này, được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tiếp tục cảnh báo.

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước không khỏi thất vọng trước thông tin phía Hàn Quốc thông báo tình trạng lao động VN sang Hàn theo Chương trình EPS (lao động chủ yếu làm trong ngành SX chế tạo, nông nghiệp, đánh cá, xây dựng) lại bỏ trốn khá nhiều. Tính từ 8/2011 đến nay đã có khoảng 2.000/4.000 lao động VN bỏ trốn. Hàn Quốc cảnh báo đến hết ngày 31/12/2012, nếu VN không giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn dưới 27%, có thể Hàn Quốc dừng tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2012 và không tiếp nhận lao động mới.

Ông Hải cung cấp thêm thông tin, VN đã rơi xuống vị trí thứ ba trong 15 nước được phép đưa lao động sang Hàn Quốc. Vị trí quán quân XKLĐ của VN sang Hàn trong những năm qua đã thuộc về Campuchia. Ngoài ra, lao động VN bên Hàn con "nhảy việc" tự do, nhiều người cư trú bấp hợp pháp, đã ảnh hưởng đến uy tín của lao động khác.

"Năm 2012, chính sách nhân lực của Hàn Quốc có sự thay đổi khi chỉ tiếp nhận tối đa hạn ngạch do Chính phủ Hàn Quốc phân bổ (VN được đưa tối đa 15.000 lao động trong năm 2012, dự kiến năm tới sẽ thấp hơn). Đây chính là khó khăn, thách thức mà lao động VN cần phải cân nhắc trước khi quyết định đi làm việc ở thị trường này", ông Hải nói.

Nhằm hạn chế tình trạng bỏ trốn của lao động tại Hàn Quốc, Cục QLLĐNN và Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã đến tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh- hai địa phương có số người lao động bỏ trốn nhiều- để tổ chức tọa đàm các biện pháp ngăn ngừa lao động ở lại Hàn bất hợp pháp.

Tại buổi tọa đàm, ông Jung Jin Joung, Giám đốc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam thẳng thắn cho biết: Các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc bắt đầu có cái nhìn tiêu cực với lao động VN. Một số chủ sử dụng lao động làm nông ngư nghiệp nói rằng, họ không hài lòng với người lao động VN và sẽ lựa chọn lao động của các quốc gia khác.

Theo ông Hải khi nền kinh tế nhiều nước đều giảm sút thì việc tìm kiếm thị trường mới thay thế cho Hàn Quốc là rất khó. Hiện tại, mỗi năm, lao động VN tại Hàn Quốc gửi về nước khoảng 600 triệu USD (gần 12.600 tỷ đồng). Con số này chắc chắn sẽ giảm trong năm sau nếu Hàn Quốc ngưng tiếp nhận lao động Việt Nam”- ông Hải khẳng định.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm