| Hotline: 0983.970.780

Nguyên nhân mất mùa chưa từng có ở Hà Tĩnh: Phải chờ... kết luận!

Thứ Hai 12/06/2017 , 08:30 (GMT+7)

PV NNVN tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ tác nhân gây ra đợt “bão” đạo ôn cổ bông trên vụ lúa xuân 2017 ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được vẫn chung chung và phải chờ kết luận từ Bộ NN-PTNT.

12-02-27_1
Mất mùa vụ xuân ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực của toàn tỉnh

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày lúa xuân bùng phát bệnh đạo ôn cổ bông, hơn 20.200/58.785ha lúa nhiễm bệnh, một con số khổng lồ chưa từng có.

Vẫn biết rủi ro trong sản xuất nông nghiệp là khó tránh khỏi nhưng thực trạng mất mùa năm nay hoàn toàn khác so với các đợt thiên tai trước đây bởi quy mô diện tích, sản lượng thiệt hại đều trở thành những con số kỷ lục, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân.

Và câu chuyện khóc bên ruộng lúa của bà Nguyễn Thị Khánh, thôn Bùi Xá, xã Phù Việt (Thạch Hà - Hà Tĩnh) được Phó Chủ tịch UBND xã kể lại thực sự bi đát. Bà Khánh góa phụ từ lâu. Vốn là con nhà thuần nông, bà canh tác 2 sào ruộng lấy gạo ăn cho cả năm. Những năm trước hầu như vụ nào cũng được mùa, bình quân năng suất 2,7 – 3 tạ/sào, vụ xuân 2017 biết lúa giảm năng suất vì dịch bệnh nhưng để giải phóng đồng ruộng làm vụ hè thu bà thuê máy gặt thu hoạch lúa. Sau khi gặt xong 2 sào ruộng chỉ được 3 bì lúa lép lửng, bà phải trả tiền máy gặt 200.000đ.

“Xót của, tủi thân vì mất mùa, không đủ tiền trả cho máy gặt bà Khánh khóc nghẹn. Xã phải xuống can thiệp, đề nghị chủ máy gặt giảm cho bà 90.000đ”, ông Nguyễn Đăng Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Việt nói.

12-02-27_2
Phó Chủ tịch xã Phù Việt cho rằng lượng giống tỉnh, huyện hỗ trợ chỉ như muối bỏ biển
"Lịch sử gần 40 năm mới lặp lại đợt dịch đạo ôn như vụ xuân 2017. Nông nghiệp Hà Tĩnh năm nay mất mùa “kép”, từ sự cố môi trường biển đến chăn nuôi lợn thua lỗ và nay là thất thu nặng vụ lúa xuân". - ông Đào Nghĩa Nhuận, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp Hà Tĩnh, cho biết.

Theo ông Thuần, thiệt hại của nông dân là rất lớn nhưng đến bây giờ các ngành chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận nguyên nhân lúa bị bệnh đạo ôn do đâu là chậm trễ. Điều này vừa gây bức xúc, xáo trộn cuộc sống của người dân vừa ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; đặc biệt, làm khó cho bà con trong việc chủ động dự trữ giống gieo cấy vụ xuân 2018.

Bà Nguyễn Thị Tứ, thôn Thống Nhất, xã Phù Việt nói: “Đến giờ dân chưa biết vì sao bệnh đạo ôn cổ bông bị nặng và diện rộng như vậy. Đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra công bố cho dân biết lúa bị bệnh do giống, thời tiết hay là do cái gì khác”.

Lý giải về việc xác định nguyên nhân chậm, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh nói: “Bây giờ phải chờ kết luận của Bộ NN-PTNT”. Khi nào có kết luận? - PV hỏi tiếp, ông Thanh cho hay: “Tầm vài ba ngày nữa”. Trước đó, trả lời báo chí, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cũng cho hay sắp có kết luận của Bộ, tuy nhiên đến thời điểm này đã gần 1 tuần kể từ ngày hẹn của lãnh đạo Sở NN-PTNT, câu trả lời về kết luận nguyên nhân vẫn đang... bỏ ngỏ.

12-02-27_3
Bà Nguyễn Thị Tứ đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, công bố nguyên nhân gây nên bệnh đạo ôn trên lúa
12-02-27_4
Bà Nguyễn Thị Trúc mất trắng gần 2 tấn lúa nhưng giống hỗ trợ chỉ được 8kg

Giống hỗ trợ quá ít

Phó Chủ tịch xã Phù Việt Nguyễn Đăng Thuần cho hay, vụ xuân 2017 toàn xã có hơn 222ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn, tổng sản lượng lương thực mất trắng hơn 1.200 tấn, trong khi đó lượng giống hỗ trợ của tỉnh, huyện chỉ được 5,3 tấn (tỉnh 4,5 tấn). “Nếu gieo cấy hết 240ha vụ hè thu lượng giống xã cần khoảng 23 tấn nhưng nguồn hỗ trợ quá ít”, ông Thuần nhấn mạnh.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm