| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của báo chí cách mạng

Thứ Tư 26/07/2017 , 08:10 (GMT+7)

Sáng 5/3/2014, lễ gắn biển tên cho phố Trần Kim Xuyến đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Thủ đô chính thức có một tuyến đường mang tên nhà báo liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí cách mạng, người lãnh đạo đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam.

Người xây dựng Thông tấn xã Việt Nam

Ông Trần Kim Xuyến sinh năm 1921 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh (Nghệ An) với tấm bằng Thành chung loại ưu, ông được bổ làm phán sự ở tỉnh Bắc Giang. Chính tại Bắc Giang, ông bắt đầu hoạt động trong Hội Truyền bá Quốc ngữ và phong trào Hướng đạo sinh…

16-00-38_ky_3_-_trn_kim_xuyen
Nhà báo Trần Kim Xuyến (1921 - 1947)

Năm 1943, Trần Kim Xuyến về Hà Nội hoạt động. Năm sau, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, ông cùng một số đồng chí tổ chức vượt ngục, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội. Cách mạng tháng Tám thành công, ông Nguyễn Hữu Đang - Trưởng Ban tổ chức Ngày Độc lập đã giao nhiệm vụ cho ông Trần Kim Xuyến cùng các ông Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Văn Lợi phụ trách việc thông tin, làm các khẩu hiệu bằng tiếng Việt, Anh, Pháp dán trên băng rôn đỏ treo ở khu vực lễ đài vườn hoa Ba Đình chuẩn bị lễ ra mắt của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Sau đó, ông Trần Kim Xuyến được tín nhiệm cử giữ chức vụ Ðổng lý Văn phòng (Chánh Văn phòng) Bộ Tuyên truyền, Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã nay là Thông tấn xã Việt Nam. Ông Trần Kim Xuyến và các ông Trần Lâm, Chu Văn Tích, còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ định tham gia thành lập Đài Phát thanh Quốc gia (nay là Đài Tiếng  nói Việt Nam). Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan ông Trần Kim Xuyến phụ trách ngay từ ngày 15/9/1945 đã phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. 

Tiếp đó, Việt Nam Thông tấn xã đã phát nhiều tài liệu tuyên truyền hướng dẫn nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào Tăng gia sản xuất diệt giặc đói; tham gia “Tuần lễ vàng”, công trái quốc gia, ủng hộ ngân quỹ cho Chính phủ; tham gia phong trào Bình dân học vụ xóa mù chữ diệt giặc dốt; tham gia phong trào Nam tiến chi viện cho Nam Bộ chống giặc ngoại xâm; ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền nhân dân. Những bản tin của Việt Nam Thông tấn xã còn góp phần giúp cho nhân dân tiến bộ trên thế giới hiểu đúng và ủng hộ nền độc lập, tự do của Việt Nam vừa giành được.
 

Liệt sỹ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 19/12/1946, Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Trần Kim Xuyến tham gia tổ chức di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, tài liệu quan trọng của Nha Thông tin Việt Nam ra hậu phương. Đồng thời di chuyển Đài TNVN từ Hà Nội về chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Đông). Ngày 3/3/1947, phát hiện có đài phát sóng ở chùa Trầm, thực dân Pháp tấn công vào đây. Trước cuộc tiến công truy quét của giặc, ông Trần Kim Xuyến đã ở lại chỉ huy việc sơ tán tài liệu. Dù cho máy bay và xe tăng địch ào ạt, ông vẫn bình tĩnh chỉ đạo cất tài liệu an toàn. Nhiệm vụ vừa hoàn thành,  ông bị trúng đạn liên thanh của thực dân Pháp, hy sinh khi mới 26 tuổi tại Đầm Sen, xã Ngọc Sơn (nay là thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trần Kim Xuyến là nhà báo Việt Nam đầu tiên, cán bộ Thông tấn đầu tiên hy sinh trong kháng chiến.

16-00-38_ky_3_-_duong_trn_kim_xuyen
Lễ gắn biển đường Trần Kim Xuyến tại Hà Nội (2014)

Bộ Nội vụ ghi rõ công lao của ông trong Giấy truy tặng ngày 19/3/1947 như sau: Trần Kim Xuyến là một cán bộ mẫn cán, nhiều năng lực và sáng kiến, có công lớn trong tổ chức Nha Thông tin Việt Nam. Ông đã nêu gương can đảm, tận tâm mà hy sinh…, xứng đáng làm gương cho tất cả mọi người.

Để ghi nhớ công lao của nhà báo Trần Kim Xuyến, ngày 23/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho ông và nhấn mạnh công trạng: “Là một cán bộ tuyên truyền có tài. Trước ngày khởi nghĩa đã tích cực hoạt động giữa Thủ đô Hà Nội, mặc dầu chịu sự khủng bố và kiểm soát chặt chẽ của Pháp và Nhật. Sau đó, đã có công lớn xây dựng Nha Thông tin và Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Tháng 12/1953, kì họp thứ ba Quốc hội khóa I họp tại chiến khu Việt Bắc. Kì họp dành thời gian để tưởng niệm các đại biểu Quốc hội đã vì nước hi sinh: Lý Chính Thắng (Sài Gòn - Chợ Lớn), luật sư Thái Văn Lung (Gia Định), bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Hà Nội), Lê Thế Hiếu (Quảng Trị), Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố (Nam Định), Trần Kim Xuyến (Bắc Giang)...

Trong ngày gắn biển tên đường phố Trần Kim Xuyến tại Thủ đô Hà Nội, nhà báo Đỗ Phượng (nguyên Tổng giám đốc TTXVN) chia sẻ: “Trong cuộc đời làm nghề, tôi có vinh dự được 2 lần chứng kiến lễ đặt tên phố mang tên các nhà báo của TTXVN. Lần đầu tiên diễn ra cách đây vài năm, tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đặt cho một con phố ở quận Bình Thạnh cái tên Bùi Đình Túy - nhà báo liệt sĩ của TTXVN từng hi sinh trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ”.

Năm 2012, TTXVN đã lập Quỹ học bổng Trần Kim Xuyến đều đặn trao tặng hang năm động viên các em học sinh trên quê hương xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2013, Nhà lưu niệm nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến  đã khánh thành tại quê hương ông. Nơi đây trưng bày những hiện vật, tài liệu quan trọng liên quan đến cuộc đời hoạt động của ông góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm