| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy đường An Khê đảm bảo tiêu thụ hết mía của nông dân

Thứ Ba 27/03/2018 , 14:05 (GMT+7)

Mặc dù giá đường trong nước đang giảm mạnh nhưng Nhà máy đường An Khê (Cty CP Đường Quảng Ngãi) hiện vẫn đang sản xuất với công suất cao nhất, đảm bảo tiêu thụ hết mía của nông nông trong niên vụ ép 2017-2018.

12-43-39_1
Nông dân các huyện Đông Gia Lai đang thu hoạch mía

Lo lắng do ảnh hưởng giá đường hiện đang ở mức thấp, từ 15.000đ/kg vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái tuột xuống chỉ còn từ 10.000đ - 10.500đ/kg sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà máy đường trên địa bàn, kéo theo ách tắc trong việc thu mua mía cho nông dân, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thu mua và vận chuyển mía trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng giá đường trên thị trường đang giảm mạnh, Nhà máy đường An Khê vẫn cam kết sẽ hoạt động với công suất cao nhất và thu mua hết mía cây trong vùng nguyên liệu.

“Hiện nay sản lượng mía còn đứng trên đồng trên địa bàn 4 huyện, thị phía Đông Gia Lai là 1.200.000 tấn. Tuy nhiên, nhà máy đang sản xuất với công suất cao nhất với 17.000 tấn/ngày, nên chúng tôi đảm bảo đến cuối tháng 5/2018 sẽ thu mua hết mía đang đứng trên đồng”, ông Lê Hoàng Phước, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê, cho biết.

Nhà máy đường An Khê cũng đã thông báo cho nông dân và các đại lý kinh doanh mía trên địa bàn cứ yên tâm giữ mía, thu hoạch đúng kế hoạch đã được nhà máy phân bổ đã được niêm yết công khai tại các trạm thu mua nguyên liệu, đảm bảo mía nhập về nhà máy đạt chất lượng. Đối với các hộ dân chưa ký hợp đồng tiêu thụ mía với nhà máy, cần liên hệ với Phòng Đầu tư nguyên liệu, hoặc các Trạm Đầu tư thu mua nguyên liệu thuộc nhà máy để đăng ký, ký hợp đồng và cam kết bán hết mía cho nhà máy có chứng thực của địa phương sở tại để nhà máy có kế hoạch thu mua cụ thể.

“Chúng tôi chỉ từ chối thu mua mía đối với những ruộng mía thu hoạch không theo kế hoạch, mía nhập về nhà máy không đúng Quy chuẩn 01-98/2012 của Bộ NN-PTNT. Chúng tôi cũng khuyến cáo nông dân có phương án bảo vệ ruộng mía không để xảy ra tình trạng cháy mía”, ông Nguyễn Văn Hòe, Giám đốc Nhà máy đường An Khê, cho biết.

Để đối phó với tình trạng đường nội địa phải cạnh tranh gay gắt với đường ngoại nhập do ảnh hưởng Hiệp định thương mại hàng hóa khối Asean (Atiga), Nhà máy đường An Khê yêu cầu nông dân cần phối hợp với nhà máy chọn đất phù hợp để SX mía, đảm bảo mía đạt năng suất thấp nhất 70 tấn/ha; tuyệt đối không trồng mía trên đất không phù hợp, cho năng suất và chất lượng kém. Đồng thời yêu cầu nông dân tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào SX mía, đặc biệt nên SX mía tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng mía nguyên liệu.

Nhà máy đường An Khê đảm bảo cuối tháng 5/2018 sẽ thu mua hết mía đứng trên đồng
“Chúng tôi khẩn thiết đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo cho các HTXNN có phương án thu mua, vận chuyển mía cụ thể, phối hợp với nhà máy để giảm đến mức thấp nhất chi phí vận chuyển trung gian nhằm giúp người trồng mía có lợi nhuận cao nhất”, ông Nguyễn Văn Hòe.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm