| Hotline: 0983.970.780

Nhân chứng vụ bắt cóc con tin tại Australia kể lại

Thứ Hai 15/12/2014 , 12:08 (GMT+7)

Nhân chứng Janice Johnson đã chứng kiến vụ việc từ một quán cà phê đối diện quán Lindt. Còn cô Sheila McLaughlin khi đi bộ cách quán 20m đã chứng kiến toàn bộ vụ việc./ Video, hình ảnh vụ bắt cóc con tin rúng động Australia

Người dân thành phố Sydney nói riêng và Australia nói chung đang rất sốc trước một vụ bắt cóc con tin xảy ra bất ngờ tại quán càphê Lindt Chocolat nằm ở khu vực Martin Place, Sydney (Australia).

Khu vực này hoàn toàn bị phong tỏa, khi vụ bắt giữ con tin diễn ra trong sáng ngày thứ Hai.

Cụ thể, lúc 9 giờ 45, chuông báo động đã vang lên và ban đầu người ta tưởng đã có một vụ cướp diễn ra ở quán cà phê Lindt Chocolat. Năm phút sau, các con tin, gồm nhân viên của quán, bị yêu cầu đứng áp sát cửa sổ, tay giơ lên cao.

Lúc 10 giờ sáng, các văn phòng của Kênh truyền hình 7, nằm đối diện với quán càphê, được lệnh sơ tán. Các phòng tin tức là nơi được sơ tán đầu tiên. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực Marton Place.

Nhân chứng cho biết nhân viên quán và khác hàng đã bị yêu cầu đứng dọc theo các cửa sổ của tòa nhà, với tay giơ lên cao và cạnh họ là các lá cờ đen, trắng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhân chứng Janice Johnson đã chứng kiến vụ việc từ một quán cà phê đối diện quán Lindt. "Có một lá cờ IS ở cửa sổ và người trong quán cà phê đều nhắm mắt. Một số bị buộc phải cúi đầu. Cảnh sát mang súng đã tiến gần tới cửa quán. Chúng tôi được yêu cầu trở lại quán cà phê của mình và sau đó được sơ tán," cô nói. Johnson cho biết cảnh sát đã cảnh báo với cô về khả năng sẽ xảy ra một vụ nổ.

Cô cũng nói rằng nhiều xe cấp cứu đã túc trực ở Martin Place để xử lý các trường hợp thương vong có thể xảy ra.

Nhân chứng Sheila McLaughlin kể rằng cô đang đi bộ tới văn phòng ở gần quán Lindt khi vụ bắt con tin đang diễn ra. "Tôi nghe tiếng la hét từ trong quán và sau đó các cánh cửa kính tự động ở cửa vào quán bị đóng chặt lại," cô kể. "Tôi đang ở cách đó chỉ 20 mét khi chuyện xảy ra và giờ tôi vẫn đang rất run vì mình đã có thể là nạn nhân."

Các nhân viên văn phòng tại các tòa nhà quanh quán càphê Lyndt đã được yêu cầu ở yên bên trong. Những người ở dưới mặt đất bị chặn lại tại các rào chắn đặt ở quanh khu Martin Place.

Phóng viên Chris Kenny, người vào quán Lindt khoảng 20 phút trước khi vụ bắt giữ con tin bắt đầu, kể lại: "Một người phụ nữ nói rằng cô đã tìm cách đi vào cửa hàng sau khi tôi vừa trở ra với cốc cà phê vừa mua, nhưng cánh cửa không chịu mở ra.

Ai đó gây ra vụ bắt con tin hẳn đã vô hiệu hóa cánh cửa kính tự động mở để ngăn không cho kẻ khác vào trong quán. Cô ấy cũng nói rằng đã thấy sự hiện diện của vũ khí. Cô cho biết vũ khí đã được đưa ra khỏi một chiếc túi màu xanh và mọi người trong quán bị yêu cầu phải giơ tay lên."

Có khoảng hơn chục con tin đang bị khống chế trong quán.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm