| Hotline: 0983.970.780

Nhân dân tự quản

Thứ Hai 17/08/2015 , 08:45 (GMT+7)

Sau 4 năm xây dựng NTM, đến nay xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM. 

Ngày 27/8 tới đây, địa phương sẽ làm lễ đón nhận xã NTM thứ 10 trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn đúng hướng

Hơn 4 năm qua, cây cam xoàn là một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Người dân ở đây đã dựa trên điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nước thích hợp, tích lũy nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật SX cây có múi từ lâu đời để liên kết với nhau thành lập HTX Cam xoàn Phương Phú. HTX chuyên SX cung ứng cam xoàn phục vụ nhu cầu thị trường khó tính trong và ngoài tỉnh.

Vừa qua, HTX đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm cho cam xoàn với tên “Cam xoàn Phụng Hiệp”. Hơn nữa, các thành viên được hướng dẫn SX theo hướng chất lượng, ổn định năng suất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Việc làm này đã giúp địa phương mau chóng hoàn thành 2 tiêu chí khó là thu nhập và hộ nghèo.

Được biết, ngày xưa cây cam xoàn bén rễ đầu tiên ở xã Phương Phú với diện tích khá khiêm tốn, khoảng 15ha, nhưng hiện nay đã tăng lên nhiều lần. Với 3 ha trồng cam, trong đó có hơn 50% đã cho trái, năm rồi vườn cam gia đình anh Trần Văn Tài, thành viên của HTX, đạt sản lượng gần 3 tấn/công, bán với giá trung bình 30.000 đồng/kg, thu lãi hàng trăm triệu đồng.

“Cũng nhờ tham gia vào HTX, được tập huấn phương thức canh tác và được địa phương hỗ trợ kịp thời nguồn vốn nên gia đình tôi mới có được cơ ngơi và con cái học hành như ngày hôm nay”, anh Tài cho biết.

Khi điều kiện kinh tế phát triển, người dân bắt đầu quan tâm hơn đến cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phương Phú, cho biết: “Xác định đây là tiêu chí khó thực hiện, thời gian qua, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường. Song song đó, xã còn đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, đồng thời vận động người dân nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp mỗi tuần 2 kỳ”.

Ngoài ra, các cấp, các ngành còn hỗ trợ 1.300 cây dầu, 400 cây hoàng yến để trồng dọc tuyến tỉnh lộ 928 B. Bên cạnh đó, địa phương còn vận động nhân dân phối hợp với dịch vụ thu gom rác thải, xây dựng 160 hố rác gia đình.

Có thể nói, thành công trong công tác bảo vệ môi trường của Phương Phú là xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu. Mô hình này đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Nông thôn khởi sắc

Trong 4 năm qua, thành công lớn nhất của phong trào NTM là làm thay đổi nhận thức của từng người dân. Nếu như giai đoạn đầu, nhiều người còn có tâm lý “trông chờ, ỷ lại”, thì sau khi được tuyên truyền, phổ biến, người dân đã xác định rõ “mình làm mình hưởng” và xem NTM là cơ hội mới đem lại nhiều lợi ích. Vì vậy, ai nấy đều sẵn sàng hiến đất, đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Một trong những điểm thay đổi dễ thấy nhất khi đến xã NTM Phương Phú là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... ngày càng được đầu tư khang trang. Để có được những con đường xóm, ấp thông thoáng, rộng rãi, đảm bảo tiêu chí NTM, người dân nơi đây đã tự nguyện góp công, góp của, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, dở bỏ tường rào và nhiều cây cối vật kiến trúc.

Đầu năm nay, khi nghe chính quyền địa phương bàn chuyện hiến đất xây nhà văn hóa ấp, bà Ngô Thị Nhân ở ấp Bình Hòa là 1 trong 8 hộ gia đình đã giao đất để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học ở xã.

Bà Nhân chia sẻ: “Gia đình có truyền thống cách mạng, tôi với chồng hồi xưa đều tham gia kháng chiến, ngày đó mình đấu tranh vì quê hương đất nước thì giờ hòa bình mình góp một phần công sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, tôi cũng vui lòng”.

Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Phương Phú Lê Văn Huấn cho biết: “Đảng ủy, UBND xã luôn đề cao tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch tất cả những khoảng phí, đóng góp, vận động nên dân tin tưởng, công việc trôi chảy”.

Cũng chính sự minh bạch nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Tuyến tỉnh lộ 928B dẫn về trung tâm xã trước đây được người dân gọi là “con đường đau khổ”, giờ đã được láng nhựa.  

Ông Nguyễn Văn Múc kể lại: “Lúc trước, nói đến Phương Phú, ai cũng ngán chuyện đi lại, lộ làng quá khó khăn, mưa thì ổ trâu, ổ gà san sát, nước ngập thành vũng, còn nắng cũng đi không nổi vì đá lớn gập ghềnh. Mấy mươi năm khó khăn, giờ đây có lộ mới để đi, ai cũng mừng như mở cờ trong bụng”.

Về đích NTM, Đảng bộ, chính quyền và người dân Phương Phú đều chung niềm vui khi quê hương có chuyển biến, đổi mới rõ nét. Ngày lễ công nhận đã cận kề, đây là thành tích đáng tự hào của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm