| Hotline: 0983.970.780

Nhập khẩu thịt lợn tăng 300% so với cùng kỳ

Thứ Bảy 25/04/2020 , 21:22 (GMT+7)

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) vừa có báo cáo tình hình nhập khẩu các loại thịt đến ngày 13/4/2020, trong đó có mặt hàng tăng 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Thịt lợn nhập khẩu bày bán tại siêu thị Big C. Ảnh: Tiến Hà.

Thịt lợn nhập khẩu bày bán tại siêu thị Big C. Ảnh: Tiến Hà.

Theo Cục Thú y, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Hiện tại, có 788 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam, bao gồm: Úc, Áo, Bỉ, Ý, Brazil, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Nhật Bản, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Ba Lan, Liên bang Nga, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.

Cũng theo Cục Thú y, số doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và tình hình thị trường.

Trong đó, năm 2019 có 600 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm (tăng 48 doanh nghiệp so với năm 2018). Trong đó, có 150 doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn (tăng 50 doanh nghiệp so với năm 2018).

Từ đầu năm 2020 đến nay (13/4/2020), theo thống kê của Cục Thú y thông qua hoạt động kiểm dịch động vật, có 108 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn.

Năm 2019, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam là trên 67.000 tấn (tăng 63% so với năm 2018), trong đó chủ yếu nhập khẩu từ các nước Đức, Ba Lan, Brazil, Canada, Hoa Kỳ.

Năm 2020, tính đến ngày 13/4/2020 thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam đạt trên 46.400 tấn, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam chủ yếu từ các thị trường Canada 24,59%, Đức 19,32%, Ba Lan 14,14%, Brazil 9,5%, Hoa Kỳ 8,39%, Tây Ban Nha 6,72%, Liên bang Nga 4,04%...

Năm 2020, tính đến ngày 13/4/2020, nhập khẩu thịt trâu bò của Việt Nam cũng đạt 37.000 tấn, trong đó thịt bò tăng khoảng 200% và thịt trâu tăng 135% so với cùng kỳ năm 2019.

Thịt trâu nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ chiếm tới 99,6%, thịt bò nhập khẩu từ Úc 52,23%, Hoa Kỳ 29,62%, Liên bang Nga 5,53% và Canada 3,90%...

Trong khi đó, năm 2019 nhập khẩu thịt trâu, bò của nước ta chỉ hơn 69.000 tấn (giảm hơn 10% so với năm 2018), chủ yếu nhập từ các nước Ấn Độ, Úc, Hoa Kỳ, Canada.

Về nhập khẩu thịt gia cầm, năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 144.000 tấn (tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018), chủ yếu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hà Lan, Ba Lan.

Năm 2020 (tính đến ngày 13/4/2020), Việt Nam đã nhập khẩu hơn 78.000 tấn thịt gia cầm, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chủ yếu nhập khẩu từ Hoa Kỳ 65,09%, Hàn Quốc 14,07%, Brazil 9,90%, Ba Lan 3,56%, Hà Lan 4,44%, Liên bang Nga 0,35%....

Thịt lợn trong nước quá cao buộc người tiêu dùng phải tìm tới thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ hơn. Ảnh: Tân Vũ.

Thịt lợn trong nước quá cao buộc người tiêu dùng phải tìm tới thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ hơn. Ảnh: Tân Vũ.

Với mặt hàng dê, cừu, năm 2019 Việt Nam nhập khẩu hơn 433 tấn (giảm hơn 13, 83% so với năm 2018). Năm 2020 (tính đến ngày 13/4/2020), Việt Nam đã nhập khẩu hơn 190 tấn thịt dê, cừu, tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Úc, Argentina.

Riêng mặt hàng lợn giống (chủ yếu là lợn giống cụ kỵ và ông bà), Việt Nam nhập khẩu từ các nước (Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan) trong năm 2019 là 2.494 con, riêng trong 3 tháng đầu năm 2020 là 1.808 con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện rất nhiều doanh nghiệp trong nước đã ký hợp đồng nhập khẩu hàng nghìn con lợn giống hạt nhân từ các nước thuộc châu Âu và Mỹ, Canada,... nhưng do hiện các chuyến bay từ quốc tế về Việt Nam chưa hoạt động trở lại do dịch Covid-19 nên việc nhập khẩu giống tạm thời chưa thực hiện được.

Tại cuộc làm việc mới đây với các doanh nghiệp chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ tạo điều kiện tối đa về thủ tục, về kiểm dịch động vật để các doanh nghiệp nhập khẩu lợn giống về phục vụ tái đàn, tăng đàn, qua đó sớm bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt do dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 gây ra.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm