| Hotline: 0983.970.780

Nhảy xuống đất từ tầng 23 mà không chết

Thứ Ba 25/01/2011 , 15:03 (GMT+7)

Một phụ nữ người Argentina đã sống sót kỳ diệu sau khi nhảy từ tầng 23 (khoảng 100 mét) xuống đất.

Một phụ nữ người Argentina đã sống sót kỳ diệu sau khi nhảy từ tầng 23 (khoảng 100 mét) của khách sạn Panamerican, tại trung tâm thủ đô Buenos Aires.

Theo các bác sỹ, người phụ nữ 33 tuổi trên hiện đang được chăm sóc đặc biệt do chịu các chấn thương nghiêm trọng sau vụ việc được nhận định là một vụ tự tử bất thành này, tuy nhiên sức khỏe của cô đã trong trạng thái ổn định.

Người lái xe taxi 39 tuổi Miguel Cajal cho biết anh đã thoát chết vì may mắn lao ra khỏi ghế lái trước vài giây khi nạn nhân rơi thẳng xuống nóc xe. Tại hiện trường chiếc xe taxi đã biến dạng sau cú rơi với toàn bộ kính trước bị vỡ và nóc xe bẹp dúm.

Theo số liệu của một số tổ chức nghiên cứu do kệnh truyền hình C5N trích dẫn, trung bình mỗi giờ có khoảng bốn người dân Argentina thực hiện hành vi tự tử, chủ yếu trong độ tuổi 14-24 tuổi, nhưng may mắn là chỉ 1/10-1/20 trong số họ thành công (tùy theo địa phương.)

Năm 2005 đã có 2993 phụ nữ Argentina thiệt mạng do tự tử, kỷ lục buồn của quốc gia Nam Mỹ này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.