| Hotline: 0983.970.780

Nhiều sản phẩm nông sản tại Hội chợ Công thương vùng Đông Nam bộ

Thứ Tư 06/09/2023 , 16:46 (GMT+7)

Sáng 6/9, tại Trung tâm triển lãm thành phố mới Bình Dương diễn ra Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công thương vùng Đông Nam bộ năm 2023.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (thứ 2 từ phải sang) ấn tượng các sản phẩm tham gia Hội chợ năm 2023. Ảnh: Trần Trung.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (thứ 2 từ phải sang) ấn tượng các sản phẩm tham gia Hội chợ năm 2023. Ảnh: Trần Trung.

Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của sự kiện này là chuỗi các hoạt động như: Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bình Dương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; trưng bày, giới thiệu các thế mạnh và tiềm năng, sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ.

Theo đó, riêng hội chợ quy tụ hơn 300 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp, HTX với rất nhiều mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP cùng  các nguyên phụ liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khoa học công nghệ đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) đánh giá cao các mặt hàng tham gia Hội chợ 2023. Ảnh: Trần Trung.

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) đánh giá cao các mặt hàng tham gia Hội chợ 2023. Ảnh: Trần Trung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Hội nghị và Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp, HTX giao lưu, kết nối và tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp vùng Đông Nam bộ với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Đây là sự kiện cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, cũng là cơ hội để các địa phương vùng Đông Nam bộ nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng hỗ trợ các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực, giới thiệu và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh phát triển thị trường trong nước và quốc tế”, ông Phú nhấn mạnh.     

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho rằng, Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển trong vùng Đông Nam bộ; xúc tiến thu hút đầu tư, thương mại đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hội chợ thu hút rất nhiều mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành. Ảnh: Trần Trung.

Hội chợ thu hút rất nhiều mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành. Ảnh: Trần Trung.

Do đó, tỉnh Bình Dương là thị trường mà doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác, khách hàng để liên kết hợp tác, cung ứng nguồn nguyên phụ liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Hội nghị và Hội chợ sẽ mở ra nhiều cơ hội để Bình Dương khẳng định vai trò trong thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và các địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ trở thành vùng năng động, có tốc độ tăng trưởng cao theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công thương vùng Đông Nam bộ năm 2023 sẽ diễn ra đến ngày 10/9/2023.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024: Biến động nhẹ sau kỳ nghỉ lễ

Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024 tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng, còn giá dầu biến động nhẹ từ 110 - 260 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.