| Hotline: 0983.970.780

Nhiều vi phạm tại hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Thứ Ba 09/07/2024 , 07:58 (GMT+7)

BÌNH THUẬN Công ty TNHH Phương Nam-Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt có nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản, cơ quan chức năng kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận mới đây đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Phương Nam-Bình Thuận, có trụ sở tại thôn 1, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận đã có kết luận cho thấy 2 doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản. Ảnh: KS.

Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận đã có kết luận cho thấy 2 doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản. Ảnh: KS.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Phương Nam-Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép khai thác cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi với diện tích 2,79ha, giấy phép khai thác đến ngày 15/8/2026. 

Tuy nhiên qua kết luận thanh tra cho thấy, công ty này chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, cũng như chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng đã khai thác.

Điều đáng nói, Công ty đã thực hiện khai thác thực tế với khối lượng hơn 82.071m3, nhưng theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện kê khai nộp thuế, phí đối với sản lượng chỉ khai báo 50.289m3.

Công ty cũng không lập hồ sơ sổ sách khai báo sản lượng khai thác hằng năm, cũng như khai thác chưa đúng trình tự khai thác theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt và chưa nộp đầy đủ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng công ty đã thuê nộp thuế theo luật quy định.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Chưa hết, trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khai thác khoáng sản, thanh tra phát hiện công ty có hành vi vi phạm về việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ tiêu thụ hơn 4.800m3 cát bồi nền không rõ nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 351 triệu đồng.

Đối với mỏ cát bồi nền tại thôn 2 xã Sơn Mỹ (Hàm Tân), công ty này cũng chưa thực hiện xong các thủ tục để được thuê đất, do đó chưa tiến hành khai thác khai thác khoáng sản. 

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Thái Việt (gọi tắt Công ty Long Thái Việt) có trụ sở tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xác định đã tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất, cũng như khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép theo chiều sâu.

Đặc biệt, công ty khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m² nhưng chỉ khai báo khối lượng 22.828 m². Công ty đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Ngoài ra, công ty còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m2 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỉ đồng…

Trước những vi phạm trên, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận đề nghị Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt khẩn trương khắc phục những sai sót.

Một điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL.

Một điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL.

Đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt đối với hành vi trốn thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất