
Ninh Thuận hiện có khoảng 1.238ha nho với các giống chủ lực như Red cardinal, NH148, NH152. Đây là những giống thích ứng với khí hậu Ninh Thuận, cho năng suất cao.

Ở các xã ven biển huyện Ninh Hải, những vườn nho xanh tốt trên nền đất cát. Theo người dân, đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Hà Tiến Phương, ngụ xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), người trồng 4 sào nho cho biết, trước đây, khi cây nho chưa phổ biến, nông dân địa phương trồng bắp ngô, đậu tương. Những cây trồng này chỉ phát triển được vào mùa mưa và mùa khô hạn thì vườn bỏ trống.

Cây nho bén rễ ở các xã vùng miền biển Ninh Hải gần 20 năm và đang trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế.

Nông dân Nguyễn Văn Thanh cho biết, địa phương có mùa khô kéo dài, nắng gắt nên người dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để cung cấp nước cho nho. "Mô hình tưới này chỉ cần 50% lượng nước so với tưới tràn mặt đất kiểu truyền thống. Nền vườn được tạo độ ẩm đều từ hệ thống tưới này nên cây sinh trưởng mạnh", anh Thanh thổ lộ.

Tại huyện Ninh Hải, các vườn nho được chăm sóc tốt nên mỗi năm một vườn có thể cho thu hoạch từ 2-3 vụ.

Trên diện tích 1ha, mỗi năm, nhà vườn có cơ hội thu hoạch lên đến 60 tấn trái và thu về hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, người trồng nho đang hướng đến sản xuất quy mô lớn, thực hiện các mô hình VietGAP để tạo nguồn hàng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thái An (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải) cho biết, hợp tác xã đang liên kết sản xuất VietGAP với 109 hộ dân, tổng diện tích khoảng 50ha.

"Thị trường tiêu thụ hiện nay vẫn là trong nước và nhờ vào thương lái. Việc phát triển các mô hình chất lượng cao sẽ giúp người trồng nho mở rộng được thị trường. Chúng tôi đang đẩy mạnh năng lực sản xuất để trực tiếp đưa sản phẩm nho vào các hệ thống siêu thị trên toàn quốc", ông Nguyễn Khắc Phòng thổ lộ.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, nho là 1 trong 12 sản phẩm chủ lực của tỉnh này và đã được Bộ Kho học Công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Cây trồng này mang lại hiệu qua kinh tế cao hơn nhiều lần so với lúa, bắp, đậu tương nên tỉnh khuyến khích người dân phát triển.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và UBND tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân về vốn, cơ sở hạ tầng lẫn giống cây trồng, kỹ thuật... để người dân ổn định sản xuất.