| Hotline: 0983.970.780

Những cây cầu tạo sức sống cho vùng sâu, vùng xa

Thứ Hai 10/02/2020 , 09:40 (GMT+7)

Nhờ đi lại thuận lợi, những cây cầu đã tạo điều kiện cho việc giao thương, thúc đẩy kinh tế cho nhiều vùng nông thôn.

09-22-41_1
Cầu Thanh Sơn nối 2 bờ sông An Lão (huyện An Lão, Bình Định).

Từ tết này, người dân nhiều vùng sâu, vùng xa ở Bình Định đã không còn phải đi lòng vòng mới ra được khỏi lũy tre làng, chỉ cần đi qua cây cầu dài chừng trăm mét là đã được thong dong trên tỉnh lộ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, người dân nhiều vùng quê đã có niềm vui mới khi 15 công trình cầu, cống kiên cố được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là những cây cầu dân sinh được xây dựng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới tài trợ cho tỉnh Bình Định nhằm hỗ trợ đời sống cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Có lẽ không ai vui bằng người dân xóm 4 và xóm 2 thôn Thanh Sơn thuộc xã An Tân (huyện An Lão) khi cây cầu Thanh Sơn xây dựng hoàn thành nối đôi bờ sông An Lão. Trước đây, người dân ở 2 địa phương vô cùng khổ sở trong việc đi lại, vì mỗi khi muốn về trung tâm huyện An Lão phải đi qua nhiều chặng đường. Chỉ cách nhau hơn 100m mà hàng hóa, nông sản muốn đưa đến chợ tiêu thụ phải trung chuyển nhiều lần, chi phí tăng cao.

Khổ nhất là vào mùa mưa lũ, học sinh ở xóm 4 phải qua sông bằng đò ngang để đến trường đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Hoặc khi trong xóm có người đau bệnh là cả làng phải xúm nhau khiêng võng đưa người bệnh vượt sông mới kịp đến trạm y tế để cấp cứu. Bây giờ đã có cây cầu Thanh Sơn, những nỗi khổ ngày xưa của người dân xóm 4 và xóm 2 đã đi vào “dĩ vãng”.

Theo ông Nguyễn Đức Thạch, Trưởng thôn Thanh Sơn, cầu Thanh Sơn được xây dựng dài gần 140m, rộng 4m gồm 4 nhịp dầm giản đơn, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng.

“Có cây cầu Thanh Sơn nối 2 bờ sông An Lão, từ nay người dân đi lại thuận lợi, hàng hóa, nông sản làm ra được thương lái đến tận vườn thu mua, người dân không phải vận chuyển vòng vèo mới bán được. Khi chưa có cầu, ít thương lái về địa phương thu mua nông sản vì đường xa, chi phí vận chuyển cao, nếu có ai đến thì cũng mua với giá rẻ. Giờ có cầu kiên cố, chắc chắn đời sống của 170 hộ dân trên địa bàn xóm 4 với hơn 1.000 nhân khẩu sẽ được cải thiện tốt hơn”, ông Thạch chia sẻ.

Ông Nguyễn Trung Tín, 1 người dân ở xóm 4 thôn Thanh Sơn, bộc bạch: “Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, dân cả thôn đã đổ ra cầu mới để chào đón năm mới. Những câu chuyện đầu năm của dân làng đầy ắp niềm vui vì điều kiện giao thông thuận lợi, chuyện làm ăn, đi lại học hành, thăm nom nhau sẽ dễ dàng hơn. Tết năm nay người dân ở 2 đầu cầu đã góp tiền làm bữa liên hoan mừng cầu mới, khí thế lắm”.

Người dân thôn Tân Kiều và thôn Thiết Tràng thuộc xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn) cùng chung niềm vui khi cây cầu Thiết Tràng dài 120m, rộng 4m vững chắc nối 2 thôn qua nhánh sông Kôn hoàn thành.

Ông Nguyễn Xuân Hải, người dân thôn Tân Kiều, không giấu được niềm vui, nói: “Người dân chúng tôi vui mừng không kể xiết khi cầu Thiết Tràng hoàn thành. Có cây cầu nối giao thông, mở ra cho người dân 2 thôn cơ hội phát triển kinh tế. Nông sản, hàng hóa giữa 2 bờ sông sẽ được thông thương thuận lợi. Có cầu mới, học sinh trong thôn đi học cũng an toàn hơn”.

09-22-41_2
Cầu Thiết Tràng bắc qua nhánh sông Kôn nối giao thông giữa 2 thôn Tân Kiều và Thiết Tràng thuộc xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn).

Theo Ban quản lý Dự án Giao thông Bình Định, trong năm 2019, Ngân hàng Thế giới tài trợ hơn 78 tỷ đồng giúp tỉnh Bình Định xây dựng 15 cầu, cống dân sinh, gồm: Cống Suối Môn, cống Pa Râu, cầu Thanh Sơn (huyện An Lão); cầu Vực Sung (huyện Hoài Nhơn); cầu bến Nước Nai, cống Suối Đục, cống Lỗ Khâu (huyện Phù Cát); cống Lỗ Đầm (huyện Vân Canh); cống Chợ Chiều (TP Quy Nhơn); cầu Phước Thành, cầu Huỳnh Đông (huyện Tuy Phước); cống Gò Dặm, cầu Thiết Tràng (TX An Nhơn); cống Kiên Thượng (huyện Tây Sơn), cầu làng O3 (huyện Vĩnh Thạnh).

Những công trình nói trên đã được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm