| Hotline: 0983.970.780

Những thanh niên mê nhãn

Thứ Năm 08/08/2019 , 13:10 (GMT+7)

Tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La), có một hợp tác xã (HTX) mà tất cả các thành viên đều ở độ tuổi 8X (sinh từ 1980 – 1989).

Không chỉ gần nhau tuổi tác, họ còn có một niềm say mê với cây nhãn, cùng giúp nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
 

Cùng chung ý chí

Chỉ một tuần nữa, huyện Mai Sơn nói chung và xã Cò Nòi nói riêng sẽ bước vào thu hoạch nhãn chính vụ. Dù sản lượng thấp hơn 2018, nhưng về chất lượng, mẫu mã quả nhãn tại đây vẫn được duy trì.

17-07-46_nhn_son_l_1
Người dân phấn khởi vì được DN tham gia thu mua, xuất khẩu nhãn.

Anh Đoàn Thanh Thuận, Giám đốc HTX bưởi, nhãn an toàn 8X Thống Nhất cho biết, HTX thành lập năm 2017 với 12 thành viên. Vùng SX khoảng trên 30 ha, trồng các loại cây ăn quả như nhãn, bưởi da xanh, bưởi diễn, xoài Đài Loan, xoài Thái.

Trong đó, 6,3/10 ha nhãn của HTX đã được cấp mã số vùng trồng XK. Bên cạnh đó, HTX đang tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản liên kết với các DN để xuất khẩu. Hiện một số thương lái đến khảo sát, thương lượng giá bán tại vườn từ 25 – 28.000đ/kg. 

HTX ra đời, định hướng liên kết nông dân chuyển đổi đất canh tác sang trồng cây ăn quả. Năm 2018, HTX đã xuất ra thị trường hơn 100 tấn nhãn, 50 tấn xoài, 25 tấn bưởi..., thu nhập mỗi thành viên trên 100 triệu đồng/năm.

Anh Phan Tiến Quân, thành viên của HTX cho biết, gia đình trồng 2 ha nhãn, 1 ha trồng bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) và bưởi da xanh. Từ khi vào HTX, anh được hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật VietGAP. Do đó, sản lượng thu hoạch tăng, chất lượng quả tốt hơn, đẹp mã hơn nên giá bán cao. Cũng theo anh Quân, toàn bộ sản phẩm được HTX tiêu thụ. Các năm trước, với 2 ha nhãn thu 30 tấn, từ khi trồng theo VietGAP, năm nào cũng ra quả đều, quả to, cùi mọng, sản lượng đạt trên 50 tấn.

Nhãn chín sớm đã cho thu hoạch. Anh Quân tâm sự, năm nay bà con vui mừng vì giá nhãn đầu vụ rất cao, mong sao khi vào vụ chính vẫn giữ giá được giá. “Nhờ đầu tư chuyển đổi đất trồng ngô, sắn sang trồng nhãn nói riêng, cây ăn quả nói chung, thu nhập tăng nhiều lần. Từ đó, chúng tôi có tiền xây dựng nhà cửa khang trang, rồi góp tiền mua vật liệu làm đường, các công trình hạ tầng, đời sống được cải thiện”, anh Quân nói.
 

Vươn lên làm giàu

Không chỉ thoát nghèo, nhờ chuyển đổi SX, người dân tại xã Cò Nòi đang vươn lên làm giàu, đã xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú. Ông Lò Văn Biên, Bí thư Đảng ủy xã cho hay, xã có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi hình thành vùng SX nguyên liệu lớn, quy mô tập trung. Những năm qua, Cò Nòi tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, khuyến khích thành lập các HTX, áp dụng KHKT vào SX, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm...

Cò Nòi hiện có 16 HTX làm dịch vụ nông nghiệp, là đầu mối chuyển giao KHKT, hình thành các chuỗi liên kết. Các HTX làm ăn hiệu quả, là điểm sáng phát triển kinh tế địa phương.

17-07-46_nhn_son_l_2
Thương lái Trung Quốc đã tìm về tận vườn nhãn mua với giá từ 25 – 28 nghìn đồng/kg.

Ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mai Sơn cho biết, công cuộc chuyển đổi trên đất dốc đang phát huy hiệu quả. Năm 2015, Mai Sơn mới chỉ có 2.500 ha cây ăn quả. Sau 3 năm nay đã có 7.600 ha, chủ yếu là nhãn, xoài. Địa phương đang tiếp tục triển khai trồng cây chanh leo, cây na, thanh long ruột đỏ và cây ăn quả có múi.

Theo kế hoạch, tới đây, huyện sẽ xuất khẩu 1.000 tấn nhãn sang thị trường Trung Quốc, 10 tấn nhãn sang thị trường Hoa Kỳ, 20 tấn sang thị trường Campuchia và cung cấp 220 tấn quả nhãn tươi chế biến long nhãn xuất đi Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hiện đã có 6 đơn vị tham gia xuất khẩu nhãn, gồm Cty CP Nông lâm nghiệp Cánh đồng vàng, Cty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T, Cty TNHH Agricare Việt Nam, Cty cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu GreenPath Việt Nam, Cty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) và HTX Mỹ Thuận An.

“Thời gian qua, Mai Sơn đã tập trung hỗ trợ xây dựng các chuỗi SX theo quy trình an toàn, tăng cường quản lý mã vùng trồng nhãn xuất khẩu. Đồng thời hỗ trợ các HTX về bao bì, tem nhãn, cơ sở hạ tầng để sơ chế sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản…”, ông Cầm Văn Thắng cho biết.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm