| Hotline: 0983.970.780

Ninh Thuận thả 41 nghìn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Ba 04/04/2023 , 07:05 (GMT+7)

Ngành nông nghiệp Ninh Thuận thả khoảng 41.000 cá giống ra khu vực hồ Sông Cái thuộc địa bàn hai xã Phước Hoà, Phước Tân (huyện Bác Ái) nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản, tại hồ chứa nước Sông Cái thuộc địa bàn 2 xã Phước Tân, Phước Hoà (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023, đồng thời nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân và phát động trong trào tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023, góp phần phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi tự nhiên trên các vùng nước.

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 tại hồ chứa nước Sông Cái thuộc địa bàn 02 xã Phước Tân, Phước Hoà (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Xuân Hào.

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 tại hồ chứa nước Sông Cái thuộc địa bàn 02 xã Phước Tân, Phước Hoà (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Xuân Hào.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo của Sở NN-PTNT, Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thuỷ lợi, Hiệp hội Giống thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ giống Cây trồng - vật nuôi - thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận cùng UBND huyện Bác Ái và các phòng ban liên quan của huyện...

Trong đợt lễ thả giống thủy sản lần này, ngành nông nghiệp đã thả khoảng 41.000 cá giống, bao gồm các loại cá trắm, trôi, mè, chép và cá lăng ra khu vực hồ Sông Cái thuộc địa bàn hai xã Phước Hoà, Phước Tân (huyện Bác Ái). Các loại cá giống đã được tuyển chọn, khoẻ mạnh, ngoại hình đồng đều, không dị tật. Các loại cá giống được thả là các loại cá truyền thống, thích nghi với điều kiện tự nhiên của hồ chứa, có thể sinh trưởng và sinh sản để bổ sung vào nguồn cá tự nhiên tại hồ.

Hiện nay, ngành thuỷ sản đã đem lại giá trị kinh tế khá lớn cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên do việc đánh bắt và khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt và môi trường sống của nhiều đối tượng thuỷ sản bị ô nhiễm nặng nề đã làm cho nguồn lợi thuỷ sản ngoài tự nhiên gần như cạn kiệt. Vì vậy, việc thả giống thuỷ sản bổ sung và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong tự nhiên là rất cấp thiết.

Ảnh: Hơn 41 vạn con cá giống đã được thả xuống Hồ chứa nước Sông Cái

Hơn 41 nghìn con cá giống đã được thả xuống hồ chứa nước Sông Cái. Ảnh: Xuân Hào.

Hoạt động thả cá giống tại hồ chứa nước Sông Cái có nhiều ý nghĩa thiết thực về mặt kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái nhằm bảo vệ, phục hồi và bổ sung nguồn lợi thuỷ sản đang ngày một cạn kiệt, đồng thời làm sạch nguồn nước, bảo vệ môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái.

Thông qua hoạt động này, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận kêu gọi người dân thay đổi, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện... để khai thác thuỷ sản nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, góp phần tái tạo và bổ sung nguồn giống vào các thuỷ vực tự nhiên.

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản là hoạt động hết sức thiệt thực có ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Xem thêm
Nuôi tôm công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu

QUẢNG TRỊ Trong khi nuôi tôm truyền thống thường xuyên thất bát do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường thì những hộ nuôi tôm công nghệ cao vẫn ăn nên làm ra.

3 chiến lược giúp Vĩnh Hoàn ghi dấu ấn quốc tế trong lĩnh vực cá tra

Thương hiệu không chỉ đơn thuần là một cái tên hay logo, mà còn là cách mà sản phẩm cá tra được nhận diện và đón nhận nồng nhiệt trên thị trường.

Mong ngư dân vững tâm bám biển, ngã ở đâu đứng dậy ở đó

Đó là tâm tư của ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản gửi đến các tổ chức, cá nhân gặp biến cố từ đợt thiên tai, mưa bão mới đây.

Bình luận mới nhất