| Hotline: 0983.970.780

Vùng bãi ngang tấp nập, các cảng cá đìu hiu

Chủ Nhật 09/02/2025 , 21:49 (GMT+7)

Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.

Bãi biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh những ngày đầu tháng Giêng, hàng chục thuyền đánh bắt hải sản công suất nhỏ của ngư dân địa phương lần lượt nối đuôi nhau vào bờ. Đầu năm, thời tiết thuận lợi, nguồn thủy sản ven bờ dồi dào, bán được giá cao, ngư dân phấn khởi.

Ngư dân vùng bãi ngang ra biển đánh bắt hải sản từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Ảnh: Võ Dũng.

Ngư dân vùng bãi ngang ra biển đánh bắt hải sản từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Ông Trần Văn Lợi, ngư dân tại thôn 6 cho biết, gia đình ông ra biển đánh bắt hải sản từ ngày mùng 5 tháng Giêng. Thuyền nhỏ, đánh bắt trong ngày, cách bờ khoảng 2 - 3 hải lý nhưng bình quân mỗi chuyến biển cũng thu được khoảng 20kg cá cháo. Với giá bán tại bờ từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, trừ chi phí ông và bạn thuyền mỗi người thu về hơn 1,5 triệu đồng/ngày.

Theo ông Lợi, năm nay thời tiết thuận lợi nên nhiều ngư dân ra biển đánh bắt từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Bình quân mỗi thuyền đánh bắt được từ 15 - 20 kg cá cháo/chuyến, có thuyền thả lưới trúng luồng cá còn thu về 50 - 60kg.

Còn ông Hồ Nam cùng ở thôn 6 cho hay, trước khi mở biển, ngư dân làm lễ cúng cá Ông, cúng thuyền, cúng bến. Nghi lễ truyền thống thể hiện tấm lòng thành kính của ngư dân đối với đất trời đã giúp họ an tâm trong những chuyến biển; cầu mong năm mới đánh bắt thuận lợi, sóng yên, biển lặng và trúng nhiều mẻ cá lớn.

Hải sản vùng bãi ngang chủ yếu là cá cháo. Ảnh: Võ Dũng.

Hải sản vùng bãi ngang chủ yếu là cá cháo. Ảnh: Võ Dũng.

Ngày mùng 6 tháng Giêng, ông và bạn thuyền ra biển đánh bắt. Xuất phát từ 8 giờ sáng, đến khoảng 13-14 giờ cùng ngày, với tấm lưới dài 300 sải, ông và bạn thuyền đã thu được gần 20kg cá cháo. Cá cháo lên bờ được thương lái thu mua ngay với giá 180.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông và bạn thuyền thu về trên 3 triệu đồng.

Ông Trần Viết Nam, Bí thư Đảng ủy xã Gio Hải thông tin, từ ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, 100 thuyền trong tổng số hơn 190 tàu thuyền tại địa phương đã ra biển đánh bắt. Tổng sản lượng hải sản đánh bắt được trên 4 tấn, chủ yếu là cá cháo. Do nhu cầu tiêu thụ hải sản dịp Tết tăng cao, ngư dân đánh bắt được bao nhiêu đều được thương lái thu mua hết. Đây được xem là “lộc biển”, báo hiệu một hành trình vươn khơi, bám biển thuận lợi.

Ngư dân vùng bãi ngang làm lễ cúng cá Ông trước lúc mở biển. Ảnh: Võ Dũng.

Ngư dân vùng bãi ngang làm lễ cúng cá Ông trước lúc mở biển. Ảnh: Võ Dũng.

 

Trái ngược với các xã ven biển bãi ngang, không khí tại các cảng cá thời điểm này lại khá trầm lắng. Đa phần các thuyền lớn đều nằm bờ, thi thoảng mới có 1-2 thuyền cập bến bốc dỡ hải sản. Lượng cá trên các thuyền không đáng kể.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị cho biết, từ ngày mồng 3 Tết tại cảng cá Cửa Việt đã có một số tàu cá làm nghề lưới vây và pha xúc đăng ký rời cảng để đi khai thác thủy sản nhưng đến ngày 6-7 tháng Giêng đều đã trở về bờ để tránh gió. Dự kiến, trong ít ngày tới, các thuyền lớn này sẽ tiếp tục ra khơi.

Trong khi đó, tại các cảng cá, thuyền lớn nằm bờ. Ảnh: Võ Dũng.

Trong khi đó, tại các cảng cá, thuyền lớn nằm bờ. Ảnh: Võ Dũng.

Để đáp ứng nhu cầu của ngư dân, cảng cá Cửa Việt đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kiểm soát, làm các thủ tục cho tàu cá xuất bến; tăng cường công tác quản lý để đảm bảo an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho ngư dân ra khơi bám biển sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Giá hải sản tăng, ngư dân phấn khởi

“Từ ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tàu cá làm nghề lưới vây, lưới chụp, pha xúc đã ra khơi đánh bắt. Giá hải sản cao nên ngư dân rất phấn khởi”, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết.

Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Long An có 16 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 12 xã, tiêu hủy 509 con lợn.

Nông trại thông minh: Hướng đi mới trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cam kết luôn đồng hành và là 'bệ phóng' vững chắc cho sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học Việt Nam - Hàn Quốc.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.