| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực thực hiện Net Zero để định hướng phát triển bền vững

Thứ Ba 26/03/2024 , 19:30 (GMT+7)

Đồng Nai Ngày 26/3, tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị chuyên đề Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, tăng trưởng xanh là xu hướng của toàn cầu và là con đường phát triển tất yếu của thế giới.

Đến nay, có 137 quốc gia, đại diện cho 88% tổng lượng phát thải trên thế giới, gồm các nước phát thải lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HP.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HP.

Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu, nên Việt Nam đi tiên phong trong việc cam kết thực hiện các mục tiêu Net Zero.
Triển khai cam kết của Chính phủ và hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đồng Nai tập trung sớm xây dựng và thực hiện Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nằm trong vùng Đông Nam bộ, Đồng Nai có quy mô kinh tế lớn thứ tư cả nước, với diện tích tự nhiên 5.863 km2, quy mô dân số trên 3,2 triệu người, trên địa bàn tỉnh có trên 53 ngàn doanh nghiệp với hơn 1,6 ngàn dự án FDI và hơn 1 ngàn dự án đầu tư trong nước.

Đồng Nai cũng là một trong 5 tỉnh có đóng góp ngân sách lớn nhất cho quốc gia và đang theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với công ước tại hội nghị COP26 và COP28.

Tỉnh cũng đã từng bước tiến hành mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững, đồng thời đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn đối với phát triển xanh trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Đồng Nai xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “net zero” vào năm 2050.

Đồng Nai xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - 'net zero' vào năm 2050. Ảnh: HP.

Đồng Nai xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “net zero” vào năm 2050. Ảnh: HP.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố Quyết định số 385/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/2/2024 phê duyệt Đề án giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đề án giảm thiểu khí carbon đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong việc tỉnh Đồng Nai thực hiện cam kết với các mục tiêu về khí hậu của cả quốc gia và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, Đề án này cũng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Theo đề án trên tỉnh Đồng Nai sẽ nghiên cứu hồ sơ phát thải khí nhà kính, xác định hướng phát thải nhà kính theo 4 lĩnh vực: năng lượng, chất thải, quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm; nông nghiệp, lâm nghiệp và chuyển đổi sử dụng đất. Đồng Nai mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư và phát triển bền vững...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm