| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực trồng lại cao su

Thứ Sáu 02/03/2012 , 09:29 (GMT+7)

Ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Cây công nghiệp - Cây ăn quả, Cục Trồng trọt, cho biết: Đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tiếp các năm 2008 và 2010 là nguyên nhân gây thiệt hại nặng cho cây cao su tại vùng Đông Bắc. Thống kê thời gian đó, tại Đông Bắc đã thiệt hại khoảng 80,7% trong tổng số 1.999 ha, tính đến thời điểm 2010 (Hà Giang thiệt hại nặng nhất với khoảng 97% tổng diện tích, Yên Bái trên 60%...).

Các tỉnh chịu thiệt hại về cao su hiện đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN khắc phục bằng cách cho trồng lại bằng 3 giống chịu rét tốt của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc vừa “trình làng” là Vân Nghiên 77-4, Vân Nghiên 77-2 và IAN 873 để thay thế một số giống khả năng chịu rét kém đang được trồng như RRIM 600, RRIC 121, PB 260, RRIV 4.

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN đã nhập về 1 triệu cây giống cao su mới này để trồng lại toàn bộ diện tích cao su bị thiệt hại tại các tỉnh Đông Bắc. Tập đoàn cũng chỉ đạo Viện Nghiên cứu Cao su chủ động xây dựng vườn nhân giống cao su chịu lạnh với 3 giống cao su mới trên để có thể sản xuất trong nước từ năm 2013. Để giảm thiệt hại cho người dân, các chuyên gia trồng cao su đã hướng dẫn thêm cho bà con các kỹ thuật canh tác mới như trồng bằng cây bầu có 2 tầng lá ổn định và tranh thủ trồng sớm trong vụ xuân từ tháng 3 đến tháng 5 để tăng khả năng chịu rét. Thực hiện việc tủ gốc bằng màng PE (trong mùa lạnh), trên có phủ lớp đất có tác dụng giữ ấm cho gốc, rễ; bao tán cho cây bằng túi nilon có tác dụng ngăn chặn sương muối và giữ ấm cho toàn bộ lá. Đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc vườn cây theo hướng chống rét như tăng liều lượng phân kali.

Bài học sâu sắc nhất từ cây cao su này, theo ông Đức, đó là cần quy hoạch đồng bộ, nhất là rất cần có một doanh nghiệp có kinh nghiệm làm “đầu tàu” trên cơ sở có nhiều giống tốt, kỹ thuật đảm bảo. 

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn

Hàng trăm ha lúa vụ đông-xuân đang kỳ thu hoạch tại Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn…