| Hotline: 0983.970.780

Nở rộ phong trào sản xuất dưa lưới, dưa vàng trong nhà màng

Thứ Tư 28/10/2020 , 06:45 (GMT+7)

Trong vòng 2 năm, người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhân rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà màng từ 2.000 m2 lên hơn 21.000 m2.

Thu hơn 150 triệu đồng/600 m2 đất

Năm 2017, trên địa bàn huyện Thạch Hà khởi phát phong trào áp dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm chủ lực vụ đông của huyện như: rau, củ, quả trước đây làm ngoài trời rủi ro cao thì nay hoàn toàn đảm bảo “ăn chắc”, hiệu quả kinh tế tăng lên gấp hàng chụclần so với sản xuất truyền thống.

Sản xuất dưa lưới trong nhà màng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Thạch Hà. Ảnh: Thanh Nga.

Sản xuất dưa lưới trong nhà màng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Thạch Hà. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Dương Đình Thắng, thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn ứng dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất với diện tích 300 m2. Đối tượng sản xuất gia đình lựa chọn là dưa lưới, dưa vàng, hoa. Sau 2 năm thu hoạch thắng lợi, đầu năm 2020 ông Thắng mở rộng diện tích lên 600 m2; tổng chi phí đầu tư hết khoảng 180 triệu đồng.

Ngoài phát triển sản xuất theo công nghệ nhà màng, trong những năm qua huyện Thạch Hà cũng đã dành kinh phí hỗ trợ, khuyến khích thực hiện có hiệu quả 34 vùng sản xuất rau củ quả theo hướng VietGAP, với diện tích hơn 92 ha; đồng thời, thành lập mới 5 vùng, diện tích hơn 26 ha.

“Ngày trước khi chưa có nhà màng diện tích đất này chủ yếu bỏ hoang hoặc trồng một ít gốc đào bán vào dịp tết, lợi nhuận chẳng đáng là bao. Sau khi áp dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất, mưa gió cũng sản xuất được, tiết kiệm công lao động nhờ hệ thống tưới tự động; sản phẩm thu hoạch an toàn vì không phun thuốc BVTV.

Đối với hiệu quả kinh tế, một năm gia đình tôi làm 2 vụ dưa lưới, dưa vàng và một vụ hoa cúc, tổng thu nhập ước đạt hơn 150 triệu đồng”, ông Thắng chia sẻ.

Cùng chung đánh giá như ông Thắng, ông Trần Văn Đàn, thôn Xuân Sơn khẳng định, việc đưa công nghệ nhà màng vào sản xuất nông nghiệp đã tăng sức chống chịu cho cây trồng với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; hạn chế sự tấn công của dịch hại, côn trùng gây bệnh.

Mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, mới sản xuất được 3 vụ, tuy nhiên 800 m2 nhà màng sản xuất dưa lưới, dưa vàng đã đem lại thu nhập hơn 150 triệu đồng cho gia đình ông Đàn.

Ngoài trồng dưa vàng, dưa lưới, gần đây, người dân Thạch Hà còn hướng tới trồng rau sạch trong nhà màng, mục đích là hạn chế hư hỏng sản phẩm vào mùa mưa; giảm công chăm sóc; hạn chế tối đa sử dụng thuốc BVTV.

Bước đầu, trên địa bàn xã Thạch Xuân đã có một số hộ xây dựng nhà màng, chuẩn bị xuống giống các loại rau vụ đông như rau cải, bắp cải, su hào, xà lách,…

Hỗ trợ 100.000đ/m2

Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, với những hiệu quả bước đầu công nghệ nhà màng đem lại, vừa qua HĐND huyện Thạch Hà đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống nhà màng đảm bảo theo thiết kễ mẫu do UBND huyện ban hành để làm vườn ươm giống cây ăn quả hoặc sản xuất các loại rau củ quả thực phẩm có giá trị kinh tế cao; quy mô tối thiểu từ 200 m2 trở lên.

Theo đó, các mô hình được hỗ trợ 100.000 đồng/m2 cùng với chi phí xây dựng hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/cơ sở.

Sản phẩm được chú trọng sản xuất trong nhà màng là dưa lưới, dưa vàng và rau, củ, quả. Ảnh: Thanh Nga.

Sản phẩm được chú trọng sản xuất trong nhà màng là dưa lưới, dưa vàng và rau, củ, quả. Ảnh: Thanh Nga.

“Đến thời điểm này huyện đã hỗ trợ 40 hộ dân xây dựng nhà màng với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Từ hiệu quả bước đầu, tính lan tỏa của mô hình được người dân tiếp nhận, nhân rộng liên tục. Hiện diện tích canh tác nông nghiệp trong nhà màng trong toàn huyện đã tăng từ 2.000 m2 lên 21.000 m2, ở 48 hộ dân thuộc các xã Nam Điền, Thạch Xuân, Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Đài, Tượng Sơn, Thạch Khê...”, ông Sáu phấn khởi nói.

Theo kế hoạch, từ nay đến 2023 huyện Thạch Hà phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất rau, củ, quả trong nhà màng lên đạt 30.000 m2 và giữ ổn định diện tích trong các năm tới để tránh mất cân đối cung - cầu. Vùng quy hoạch phát triển chủ yếu thuộc các xã Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền, Thạch Khê, Thạch Long, Thạch Lạc, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm