| Hotline: 0983.970.780

Nỗi ám ảnh an ninh của Triều Tiên tại cuộc gặp lịch sử Trump - Kim

Chủ Nhật 17/06/2018 , 07:14 (GMT+7)

Các quan chức Triều Tiên luôn lo ngại về nguy cơ gián điệp từ Mỹ cũng như mối đe dọa về an ninh đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Singapore.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao Mỹ - Triều nhóm họp tại Singapore (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có màn bắt tay lịch sử trong cuộc gặp đầu tiên tại khách sạn Capella, Singapore vào ngày 12/6. Tổ chức thành công sự kiện này là một thách thức không nhỏ, nhất là khi hai nhân vật quan trọng nhất lại là lãnh đạo của hai quốc gia “cựu thù”.

Những điều mới lạ

Giống như nói chuyện với “người ở thế giới khác”. Kể cả khi ngồi trên những chiếc bàn tại khách sạn Capella sang trọng hay tại Khu phi quân sự liên Triều vắng vẻ. Đó là cách các quan chức Mỹ từng tham gia vào các cuộc đàm phán với các đối tác Triều Tiên mô tả về những lần gặp mặt của họ trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Người Triều Tiên chưa bao giờ tham gia vào các sự kiện nào kiểu như vậy và cũng không quen với sự tiếp cận của phóng viên trong các cuộc họp. Ngoài ra, họ luôn lo sợ về nguy cơ gián điệp cũng như ám sát. Theo một quan chức tham gia vào công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, ấn tượng của người Mỹ về đội ngũ chuẩn bị hậu cần của Triều Tiên là một nhóm có tổ chức, có định hướng cụ thể và luôn tập trung vào sứ mệnh mà họ được giao. Ngoài ra, phía Mỹ cũng bất ngờ về việc có nhiều phụ nữ nắm giữ những vị trí cấp cao trong phái đoàn Triều Tiên.

Một ngày trước hội nghị thượng đỉnh, các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã dành cho nhau cả ngày họp bàn để thống nhất các thỏa thuận mà sau này dự kiến đưa vào tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo. Xuất phát từ mong muốn của Nhà Trắng về việc biến hội nghị thượng đỉnh thành sự kiện truyền thông quốc tế, phía Mỹ đề xuất cử một phóng viên ảnh chính thức tới để ghi hình nhưng Triều Tiên đã phản đối.

“Làm thế nào để chúng tôi biết cô ấy không phải là gián điệp?”, phía Triều Tiên hoài nghi. Rốt cuộc họ cũng đồng ý để phóng viên ảnh có thể tham dự, theo một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận.

Những lo lắng tương tự cũng xuất hiện trong các cuộc hội đàm. Phái đoàn Triều Tiên lo ngại rằng chính các máy quay được các phóng viên sử dụng có thể là vũ khí trá hình.

Khoảng cách lòng tin

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị bước vào phòng họp kín tại khách sạn Capella ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)

Không chỉ phái đoàn Triều Tiên, mà chính những người Mỹ cũng không hoàn toàn đặt niềm tin vào các đối tác Đông Bắc Á. Từ những cuộc họp đầu tiên để chuẩn bị hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, các quan chức Mỹ đã nhận định rằng vượt qua khoảng cách lòng tin về an ninh là một trong những rào cản lớn nhất để hai nhà lãnh đạo có thể cùng nhau bước vào một căn phòng.

Bất kỳ người nào mà Nhà Trắng muốn cử vào phòng họp, Triều Tiên đều muốn biết làm thế nào để họ có thể kiểm tra xem liệu người đó có phải là gián điệp hay có ý định làm hại nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không.

Các quan chức Mỹ đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Singapore trong việc giúp ngăn chặn khoảng cách lòng tin giữa hai phái đoàn, không để vấn đề này phá hỏng hội nghị thượng đỉnh.

Các điểm kiểm tra an ninh đều do các quan chức Mỹ, Triều Tiên và Singapore phối hợp tuần tra chung. Một số nhà báo tới tác nghiệp phải trải qua các bước kiểm tra an ninh riêng rẽ do từng nước thực hiện. Phía Mỹ cũng đồng ý hạn chế số lượng quan chức chính phủ được phép ra vào nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh để tương xứng với quy mô nhỏ hơn của phái đoàn Triều Tiên.

Do vậy, ngoại trừ những nhà đàm phán cấp cao nhất của Mỹ, tất cả những người còn lại, bao gồm nhiều chuyên gia, buộc phải theo dõi sự kiện thông qua tivi và thư điện tử cập nhật tại khách sạn nơi Tổng thống Trump ở lại trong thời gian lưu trú tại Singapore, cách địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh 20 phút lái xe.

Những thói quen khó bỏ

Tại lễ ký kết tuyên bố chung vào chiều 12/6, một quan chức Triều Tiên đã đeo găng tay kiểm tra ghế ngồi của ông Kim Jong-un cũng như chiếc bút màu đen in chữ ký của Tổng thống Trump được đặt sẵn trên bàn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sử dụng chiếc bút này để ký vào tuyên bố chung.

Tuy nhiên đến phút chót, bà Kim Yo-jong, em gái đứng cạnh ông Kim Jong-un, đã đưa cho anh trai một chiếc bút khác của bà. Chiếc bút do Mỹ chuẩn bị ban đầu rốt cuộc không được sử dụng và được một nhân viên Nhà Trắng thu lại sau đó.

Đối tác ngang bằng

Trong suốt các cuộc họp bàn để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, theo quan sát của giới chức Mỹ, những người Triều Tiên luôn tập trung vào việc làm thế nào để họ không bị coi là lép vế trước các đối tác.

Trong một động thái nhượng bộ mang tính biểu tượng, tên Triều Tiên đã được đặt trước tên Mỹ trong logo chính thức của hội nghị thượng đỉnh. Nhà Trắng cũng đồng ý hạn chế số lượng phóng viên Mỹ đưa tin tại một số sự kiện để tương xứng với số lượng phóng viên do Triều Tiên cử tới Singapore.

Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn được xem là người giữ vai trò chủ động tại hội nghị thượng đỉnh lần này, theo AP. Ông chủ Nhà Trắng được nhìn thấy vỗ lưng nhà lãnh đạo Triều Tiên và yêu cầu các phiên dịch viên ra khỏi phòng khi hai người tiến hành họp kín.

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm