| Hotline: 0983.970.780

Nối đất liền với đảo Trường Sa Lớn trước thềm năm mới Kỷ Hợi

Thứ Hai 28/01/2019 , 18:49 (GMT+7)

Ngày 28/1, Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu trực tuyến qua hệ thống telemedicine giữa các y - bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn) với gia đình, người thân đang sinh sống tại khu vực phía Nam. 

Giao lưu trực tuyến qua hệ thống telemedicine giữa các y - bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn) với gia đình

Qua đó, nhằm động viên cán bộ nhân viên tại xã đảo có được niềm vui đón Tết, cũng như động viên thân nhân, gia đình các chiến sĩ trước thềm năm mới.   

Có mặt từ rất sớm trong phòng họp trực tuyến của BV Quân y 175, chị Phương Thảo (vợ Đại úy Lê Phước Cường) cùng cô con gái mới hơn 5 tháng tuổi, chị chia sẻ: “Anh ấy nhận công tác tại đảo Trường Sa Lớn khi tôi đang ở những tháng cuối của thai kỳ, biết là lúc sinh đẻ không có chồng bên cạnh sẽ rất vất vả, nhưng khi Tổ Quốc cần, tôi sẽ luôn ủng hộ anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm trước cả hai vợ chồng cùng nhau mua sắm quà Tết, nhưng năm nay vắng anh, nên mẹ con tôi sắm Tết cũng đơn giản. Chỉ mong anh vui vẻ đón Tết cùng đồng đội và người dân ở đảo thật vui vẻ và đầm ấm”.

Ông Trần Trung Trực (bố của bác sĩ Trần Văn Thiều) nhìn thấy con trên màn hình cũng rơm rớm nước mắt nói: “Qua màn hình trực tuyến tôi thấy cuộc sống của con tôi ngoài đảo được BV quan tâm rất chu đáo. Ở đất liền đón Tết như thế nào thì con tôi ngoài đảo cũng được tạo điều kiện đón Tết như vậy. Mong con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lặn lội từ Đồng Nai lên Sài Gòn, vợ chồng ông Phạm Đức Duy (bố mẹ bác sĩ Phạm Văn Đài) xúc động khi được gặp mặt, trò truyện với cậu con trai duy nhất lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Ông Duy chia sẻ: “Gia đình tôi rất hãnh diện khi con mình đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân huyện đảo Trường Sa và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi rất xúc động khi được bệnh viện quan tâm và thông tin về tình hình con em mình cũng như thăm hỏi tặng quà cho chúng tôi”.

Chị Phương Thảo (vợ Đại úy Lê Phước Cường) cùng cô con gái mới hơn 5 tháng tuổi

 “Với những kết quả đạt được, điều đó cho thấy các y bác sĩ đang công tác ngoài đảo bệnh xá đã mang lại niềm vui cũng như chăm sóc sức khỏe cho ngư dân một cách tốt nhất. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ ở xã đảo, thì phải nói đến sự động viên hỗ trợ tinh thần rất lớn của thân nhân những chiến sĩ”, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Năm 2018, nhờ sự phối hợp với các y bác sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa, đã có nhiều trường hợp từ đảo Trường Sa được chuyển về BV Quân Y 175 cấp cứu và điều trị kịp thời, cũng như nhiều trường hợp cấp cứu tại chỗ và được điều trị tích cực.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm