| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Nghệ An giữ nhịp tăng trưởng, Hội nông dân góp nhiều công sức

Thứ Tư 10/08/2022 , 12:12 (GMT+7)

Trong bức tranh toàn cảnh với nhiều nét chấm phá tích cực của ngành nông nghiệp Nghệ An xuyên suốt thời gian qua, bật lên dấu ấn rõ nét của Hội nông dân.

Hội nông dân Nghệ An đã được nhiều kết quả đáng ngợi khen xuyên suốt những năm qua. Ảnh: Anh Khôi.

Hội nông dân Nghệ An đã được nhiều kết quả đáng ngợi khen xuyên suốt những năm qua. Ảnh: Anh Khôi.

Xắn tay vun trồng, kết tinh quả ngọt

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm cao cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, kinh tế tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 8,44% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Thu ngân sách nhà nước đạt 10.359 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,1% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ”.

Nhiều chuyên gia chung nhận định Ngành NN-PTNT chính là chất xúc tác quan trọng góp phần tạo nên bước tiến ấn tượng trên, trong bức tranh tổng quan bật lên vai trò của Hội nông dân tỉnh Nghệ An.  

Thông qua nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, Hội nông dân Nghệ An đã 'nâng tầm' nhà nông, xây dựng thành công nhiều thương hiệu sản phẩm. Ảnh: Anh Khôi.

Thông qua nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, Hội nông dân Nghệ An đã "nâng tầm" nhà nông, xây dựng thành công nhiều thương hiệu sản phẩm. Ảnh: Anh Khôi.

Trên thực tế xuyên suốt hơn 2 năm qua, Nghệ An với đặc thù đất rộng người đông, tỷ lệ nông dân nông dân chiếm phần nhiều chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong muôn vàn khốn khó, dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là trong quá trình chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế đã từng bước đẩy lùi khốn khó, sớm đưa nhịp sống thường nhật trở lại với vòng quay vốn có. Vui hơn nữa khi tạo ra những nét chấm phá tích cực trong lối nghĩ, cách làm của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, từ đó đưa phong trào thi đua sản xuất lên một tầm cao mới.

“Mưa dầm thấm lâu”, thông qua công tác tuyên truyền, vận động đến nay toàn tỉnh có trên 270.424 hộ hội viên nông dân mạnh dạn đăng ký mục tiêu thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt đến 103% chỉ tiêu được giao. Những địa phương đi đầu phải kể đến Diễn Châu (29.086 hộ), Đô Lương (27.732 hộ), Yên Thành (25.886 hộ), Thanh Chương (25.236 hộ)...

Ở khía cạnh khác, trong 6 tháng đầu năm 2022 các cơ sở hội đã đăng ký giúp 460 hộ nghèo quyết tâm thoát khỏi “nghịch cảnh”. Nhiều mô hình hay, thiết thực đã hình thành và lan tỏa sâu rộng, điển hình như mô hình hỗ trợ giống gà ở thành phố Vinh; hỗ trợ con giống (lợn, gà), vật tư, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi ở huyện Đô Lương; đề án “Ngân hàng bò” của huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn; hỗ trợ giống cây, cải tạo vườn của huyện Thanh Chương; chăn nuôi dê sinh sản, hỗ trợ sinh kế tại 2 huyện Anh Sơn và Tân Kỳ...

Sát cánh cùng nông dân, sẵn sàng ra biển lớn

Để nâng cao hiệu quả trên đồng ruộng đòi hỏi nhà nông phải tăng cường kiến thức, nắm bắt và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trên tinh thần đó, Hội nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, kết hợp học lý thuyết, tham quan thực tế và thực hành tạị chính các cơ sở sản xuất. Ghi nhận đến 30/6/2022 các cấp hội đã phối hợp, mở 77 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.312 lao động nông thôn, đáng chú ý có trên 80% học viên sau học nghề đã tự tạo việc làm hoặc chủ động tìm được việc làm mới.    

Sát cánh cùng nhà nông là chủ trương lớn của Hội nông dân. Ảnh: Anh Khôi.

Sát cánh cùng nhà nông là chủ trương lớn của Hội nông dân. Ảnh: Anh Khôi.

Không chỉ có thế, các cấp hội còn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tín chấp, qua đó hỗ trợ nông dân nhiều mặt trong quá trình canh tác. Chi tiết hơn, hết tháng 6/2022 đã tạo điều kiện cho trên 182.000 lượt hội viên vay 13.802 tấn phân bón các loại, 85 tấn thức ăn chăn nuôi, 32.000 con giống gia cầm cũng hàng chục tấn giống lúa, tổng giá trị đạt trên 115 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ phát triển mới 12 nhà lưới, nhà màng, đưa tổng diện tích nhà lưới, nhà màng của nông dân trên địa bàn lên trên 40 ha.

Đặc biệt hơn, từ thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm trên sản thương mại điện tử Postmart. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Đến nay toàn bộ 21 huyện, thành, thị hội ký hợp tác với hệ thống Bưu điện huyện và triển khai, tổ chức tập huấn kỹ năng cho 3.165 cộng tác viên là cán bộ hội, chủ hộ nông nghiệp. Nhờ vào đây, 50 sản phẩm OCOP của nông dân đã có mặt trên sàn Postmart.

Chưa dừng lại, căn cứ Công văn số 2807 /UBND-NN ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đồng ý để Hội Nông dân tỉnh làm cơ quan đầu mối tham gia triển lãm tại “Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La”, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức bài bản và thu về kết quá đáng ngợi khen.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, 4 gian hàng với gần 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao đã gây ấn tượng đặc biệt với số đông khách hàng và đại biểu của các tỉnh thành, điều này được thể hiện qua việc kết nối thành công 22 nhà phân phối, liên kết tiêu thụ.

Qua Hội thi nhà nông đua tài, các đội tuyển đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm góp phần đưa nền nông nghiệp nước nhà thêm thịnh vượng, văn minh và hiện đại. Ảnh: Anh Khôi.

Qua Hội thi nhà nông đua tài, các đội tuyển đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm góp phần đưa nền nông nghiệp nước nhà thêm thịnh vượng, văn minh và hiện đại. Ảnh: Anh Khôi.

Ngày 9/8, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V, năm 2022. Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân nhấn mạnh: Hội thi không những chuyền tải kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn giúp cán bộ, hội viên tăng cường giao lưu học hỏi, nâng tầm kiến thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tại chung kết Hội thi Nhà nông đua tài, 4 đội xuất sắc nhất qua các cụm đã trải qua 4 phần thi: Lời chào nông dân, Góc nhìn nhà nông, Cùng nhau giải đáp và So tài nhà nông. Với sự chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã đem đến cho khán giả những tiết mục hay, ý nghĩa để truyền tải những thông điệp thiết thực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyển Hội Nông dân huyện Tân Kỳ; Giải Nhì cho Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên. Giải Ba được trao cho  Hội Nông dân huyện Thanh Chương và Diễn Châu.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.