| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn đang chuyển biến mạnh mẽ

Thứ Sáu 23/01/2015 , 06:35 (GMT+7)

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Sáng tạo để đổi mới

Năm 2014, mặc dù nguồn vốn Trung ương đầu tư trực tiếp cho Chương trình chỉ vỏn vẹn có 5.255 tỉ đồng nhưng các địa phương đã huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện nội dung của Chương trình với số vốn đạt tới 157.814,170 tỉ đồng.

Trong đó nguồn vốn từ ngân sách trên 43.600 tỉ đồng chiếm 31,3%, nguồn vốn từ tín dụng chiếm 85.032 tỉ đổng chiếm 53,6%; DN đóng góp 5.851 tỉ đồng chiếm 3,71% và nguồn huy động từ cộng đồng dân cư là 18.074 tỉ đồng chiếm 11%.

Quá trình thực hiện xây dựng NTM hầu hết các địa phương đều xác định tập trung sử dụng nguồn vốn Chính phủ để đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu thiết thực cho đời sống và phát triển SX của người dân trên địa bàn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, trường học, trạm xá xã…

Bên cạnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tỉnh cũng đã chủ động vận dụng ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn các xã như hỗ trợ lãi suất, nâng mức cho vay cho các chương trình, dự án xây dựng NTM; hỗ trợ lãi suất để đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong SX, nhất là SXNN.

Đến nay, trong 11 xã điểm của Ban Bí thư Trung ương đã có 9 xã đạt được 19 tiêu chí. Riêng 2 xã Thanh Chăn (Điện Biên), Định Hòa (Kiên Giang) chưa đạt chuẩn. Tỉnh Kiên Giang phấn đấu sẽ đưa xã Định Hòa về đích trong quý I năm 2015, riêng xã Thanh Chăn chưa thể về đích năm nay do xuất phát điểm quá thấp, còn nhiều tiêu chí chưa đạt.

Đặc biệt, một số nơi có chính sách thưởng cho các xã về đích với hạn mức 1 tỉ đồng/xã như: Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An… để khuyến kích các xã phấn đấu đạt chuẩn.

Không còn xã trắng tiêu chí

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, sau Hội nghị Sơ kết toàn quốc vào tháng 5/2014, phong trào xây dựng NTM đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn, hầu hết các tỉnh trước đây chưa quan tâm đúng mức hoặc chưa có xã đạt chuẩn đều đã tổ chức Hội nghị đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương và tăng mức bố trí ngân sách của địa phương cho Chương trình, tạo nhiều cơ chế chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện nên tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. Bình quân tăng 5,38 tiêu chí so với năm 2010.

Do đó, tính đến hết năm 2014 cả nước đã có 785 xã đạt chuẩn NTM; 1.285 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 2.836 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 2.964 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chỉ có 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí và đặc biệt cả nước không còn xã trắng tiêu chí.

Hiện, kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ SX và đời sống của người dân cơ bản đã được quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, thu nhập của dân cư nông thôn tăng nhanh hơn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm