| Hotline: 0983.970.780

Nửa đầu năm 2023, Bình Dương thu hút gần 1 tỷ USD đầu tư

Thứ Ba 01/08/2023 , 20:27 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bình Dương thu hút trên 967 triệu USD với 45 dự án mới, 20 dự án điều chỉnh tăng vốn và 70 dự án góp vốn mua cổ phần.

Ngày 1/8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đầu năm 2023, kinh tế - xã hội Bình Dương cũng đứng trước nhiều khó khăn chung của bối cảnh thế giới. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh giao thương, qua đó, kinh tế - xã hội từng bước khởi sắc.

6 tháng đầu năm, Bình Dương đã có 16/35 chỉ tiêu (kinh tế - xã hội - môi trường - đô thị) đạt 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm; GRDP tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2022.

Kinh tế 6 tháng đầu năm Bình Dương tăng trưởng 3,76%. Ảnh: Trần Trung.

Kinh tế 6 tháng đầu năm Bình Dương tăng trưởng 3,76%. Ảnh: Trần Trung.

Đáng chú ý, trong điều kiện khó khăn, tỉnh Bình Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư kinh doanh. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Dương đã thu hút trên 967 triệu USD với 45 dự án mới, 20 dự án điều chỉnh tăng vốn và 70 dự án góp vốn mua cổ phần.

Lũy kế đến ngày 30/6, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Bình Dương. Trong đó 10 quốc gia và vùng lãnh thổ là Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Samoa, Hàn Quốc, British Virgin Islands, Hồng Kông, Trung Quốc, Đan Mạch, Hoa Kỳ có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33,57 tỉ USD, chiếm 84% tổng vốn FDI toàn tỉnh.

Hiện Bình Dương có tổng cộng trên 4.100 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 40 tỉ USD. Tỉnh Bình Dương đang đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), sau TP.HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giữa) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giữa) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,76% trong giai đoạn hiện nay là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị.

Mục tiêu tăng trưởng từ 8,5 - 8,7% trong năm nay là thách thức lớn. Do đó, để đạt mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu, nhiệm vụ khác theo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà HĐND tỉnh đã thông qua, UBND tỉnh cần phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực, có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện từ nay đến cuối năm 2023.

Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương chú trọng những nhiệm vụ như tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với từng hiệp hội, doanh nghiệp, từng dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu giải pháp khơi thông, kích cầu tiêu dùng góp phần tiêu thụ hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án công trình trọng điểm, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13, đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường trong năm 2023.

Dự kiến khởi công đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh và cảng An Tây (đầu năm 2024), cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2024), đường ven sông Sài Gòn từ TP Thủ Dầu Một đến TP Thuận An...

Chuẩn bị các điều kiện để tháng 9 sẽ tổ chức chuyến tàu chở hàng hóa từ ga Sóng Thần đến ga Đồng Đăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Tập trung điều tiết, bảo đảm ổn định nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt...

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Diêm dân buồn nhìn muối trắng trên đồng

Quảng Bình Năm nay, đầu vụ hè nắng nóng kéo dài cho bà con diêm dân được mùa nhưng không có lãi vì rớt giá…

Bình luận mới nhất