| Hotline: 0983.970.780

Nuôi ếch mùa lũ

Thứ Tư 03/08/2011 , 14:17 (GMT+7)

Những năm gần đây, vào mùa nước nổi nhiều nông dân ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tận dụng diện tích mặt nước ao, mương, kênh rạch quanh nhà để nuôi ếch và cho thu nhập đáng kể.

Những năm gần đây, vào mùa nước nổi nhiều nông dân ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tận dụng diện tích mặt nước ao, mương, kênh rạch quanh nhà để nuôi ếch và cho thu nhập đáng kể.

Hiện nay, cặp dòng kênh Phước Xuyên thuộc xã Hòa Bình, huyện Tam Nông đã có hơn chục hộ đang làm mùng lưới để nuôi ếch Thái Lan. Anh Lê Văn Quốc ở ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông là một điển hình. Anh Quốc đã tận dụng 1.000 m2 mặt nước ao cạnh nhà, làm mùng lưới nuôi hơn 7.500 con ếch Thái. Anh Quốc cho biết, cuối tháng 4/2011 vừa qua thả nuôi 7.500 con ếch giống nhỏ bằng khoảng đầu ngón tay với giá 1.200 đồng/con. Sau hơn 3 tháng nuôi ếch đạt trọng lượng bình quân 250 gram/con, thu hoạch được hơn 1,5 tấn ếch thương phẩm, bán giá 28.000đ/kg, thu nhập trên 40 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí đầu tư và công chăm sóc còn lãi hơn 15 triệu đồng.

Anh Quốc cho biết: Ếch còn nhỏ nên cho ăn thức ăn viên công nghiệp và kèm một ít thức ăn đánh bắt tự nhiên như cua, ốc bươu vàng xay nhuyễn. Mỗi ngày cho ăn 3 cữ. Mùng nuôi ếch bằng lưới cước may lại với chiều cao trên 1,5 m, chiều ngang và chiều dài tùy theo kích cỡ của ao nuôi rồi buộc vào các trụ cây như cái mùng lật ngửa. Phía trên giăng một lớp lưới cước để ngăn chim chài chài xuống ăn ếch con. Đặc biệt, không đốt đèn điện vào ban đêm để hạn chế bù xít bay đến rơi xuống, ếch con ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Trong mùng, anh Quốc còn đóng những miếng vỉ tre treo xăm xắp mặt nước để đàn ếch có chỗ phơi nắng. Một kinh nghiệm quý nữa theo anh Quốc là phải giữ mực nước trong mùng khoảng hơn 1m và phải thay nước thường xuyên để bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn ếch.

Mô hình nuôi ếch trong mùng lưới cước của anh Quốc và hơn chục hộ dân ở xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa có nguồn thu nhập đáng kể vừa giải quyết việc làm trong những tháng nước lên nhàn rỗi.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.