| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gà H'Mông an toàn sinh học

Thứ Sáu 11/08/2023 , 06:36 (GMT+7)

Nuôi gà H'Mông đặc sản theo hướng an toàn sinh học đang là hướng đi mà bà con nông dân ở huyện Thuận Châu (Sơn La) chọn để phát triển kinh tế.

Gà H'Mông là giống gà đặc sản có nguồn gốc từ vùng cao. Ảnh: Toán Nguyễn.

Gà H'Mông là giống gà đặc sản có nguồn gốc từ vùng cao. Ảnh: Toán Nguyễn.

Gà H'Mông có nguồn gốc ở các vùng núi cao, được đồng bào người dân tộc Mông và các dân tộc thiểu số chăn nuôi với mục đích để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Gà H'Mông có nhiều màu lông, nhưng phổ biến là 3 màu hoa mơ, đen, trắng tuyền. Đặc điểm nổi bật nhất của gà H'Mông là xương đen, thịt đen, phủ tạng đen, da ngăm đen và chân đen màu chì.

Tại Sơn La, gà H'Mông được chú ý là vật nuôi từ những năm 1999 - 2000, của người dân đang sinh sống tại các bản làng vùng cao của các huyện như Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu…

Gà được đồng bào các dân tộc Mông thuần dưỡng và là vật nuôi quen thuộc qua nhiều đời nay. Gà không chỉ là món ăn ngon, chắc thịt, mà còn giống như một vị thuốc quý, bổ dưỡng tự nhiên.

Tuy nhiên, do phương thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả tự nhiên, gà tự kiếm ăn trên nương, đồi và chuồng trại thô sơ, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi, nên gà phát triển chậm và kém năng suất. Người dân cũng không phòng bệnh bằng vắc xin cho gà, nên khi có dịch bệnh xảy ra gà hay bị chết hàng loạt.

Chính vì thế, để bảo vệ giống gà quý, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp bảo tồn và nhân rộng cho người dân nuôi phát triển kinh tế. Để nuôi gà H'Mông mang lại hiệu quả cao thì việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm chuồng trại, chăn nuôi, phối trộn thức ăn, nuôi giun quế để bổ sung dinh dưỡng cho gà, giúp gà tăng trọng nhanh hơn…

Huyện Thuận Châu là địa phương đầu tiên của tỉnh Sơn La triển khai chăn nuôi gà H'Mông theo hướng an toàn sinh học. Ảnh: Toán Nguyễn.

Huyện Thuận Châu là địa phương đầu tiên của tỉnh Sơn La triển khai chăn nuôi gà H'Mông theo hướng an toàn sinh học. Ảnh: Toán Nguyễn.

Huyện Thuận Châu là địa phương đầu tiên của tỉnh Sơn La triển khai việc nuôi gà H'Mông thương phẩm thả vườn đồi, theo hướng an toàn sinh học. Từ năm 2021, đã triển khai mô hình tại 3 bản Nà Muông, Nà Hem và bản Tở của xã É Tòng, với 5 hộ tham gia thực hiện nuôi 3.500 con gà đen H'Mông thuần chủng.

Ban đầu các cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, hướng dẫn các chủ hộ thực hiện tốt quy trình kỹ thuật nuôi, như thiết kế chuồng trại, làm quây úm gà, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn gà... Chỉ sau 4 tháng nuôi, gà H'Mông đã đạt trọng lượng trung bình từ 1,5 - 2kg. Đây là điều khác biệt hoàn toàn với cách chăn nuôi thả tự do như cũ, phải mất từ 10 - 12 tháng gà mới đạt trọng lượng 1,5kg.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Châu phối hợp với các xã trên địa bàn mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi gà đen H'Mông thương phẩm theo hướng an toàn sinh học cho các hộ thực hiện mô hình và người dân. Từ đó, giúp người chăn nuôi nắm được đặc điểm sinh trưởng, phát triển ở gà, kỹ thuật thiết kế chuồng nuôi, kỹ thuật úm, nuôi dưỡng chăm sóc, biện pháp kỹ thuật phòng và trị một số bệnh thường gặp...

Anh Lò Văn Pâng là một trong những người đầu tiên ở huyện Thuận Châu thành công với mô hình nuôi gà H'Mông theo hướng an toàn sinh học. Ảnh: Toán Nguyễn.

Anh Lò Văn Pâng là một trong những người đầu tiên ở huyện Thuận Châu thành công với mô hình nuôi gà H'Mông theo hướng an toàn sinh học. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nuôi gà thả vườn, đồi theo hướng an toàn sinh học góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện miền núi như Thuận Châu về đất đai, khí hậu, nguồn nước và lao động. Ngoài ra là tiềm năng để phát triển nuôi thành hàng hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Hiện tại, xã É Tòng cũng đã xuất hiện một số mô hình nuôi gà H'Mông có hiệu quả. Như hộ anh Lò Văn Pâng, với quy mô đàn gà khoảng 1.000 nuôi theo hình thức thả đồi.

Anh Pâng chia sẻ, anh là người say mê nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm từ ngày nhỏ, nhưng ngày đó không có điều kiện để thực hiện được ước mơ. Lớn lên, Pâng được đi học nghề khuyến nông, trở về làm khuyến nông viên xã được 10 năm. Đến nay anh nghỉ hẳn việc và tập trung vào chăn nuôi con gà đen H'Mông.

Hiện nay, ở xã É Tòng, huyện Thuận Châu cũng đã thành lập HTX nông nghiệp sinh thái EFARM, với 7 thành viên tham gia, chủ yếu hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó HTX này tập trung chủ lực vào chăn nuôi gà H'Mông thương phẩm, theo hướng an toàn sinh học.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.