| Hotline: 0983.970.780

Nuôi hươu sao ở Hương Sơn - Con đường làm giàu

Thứ Năm 26/02/2009 , 09:15 (GMT+7)

Hươu sao đã được thuần hóa và nuôi trong các hộ gia đình ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) từ lâu. Nhiều gia đình ở đây đã nuôi hươu từ nhiều đời nay...

Hươu sao đã được thuần hóa và nuôi trong các hộ gia đình ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) từ lâu. Nhiều gia đình ở đây đã nuôi hươu từ nhiều đời nay. Ngày xưa chăn nuôi hươu phải là những gia đình phong lưu, khá giả.

Họ nuôi hươu không những để lấy nhung (làm thuốc và bồi bổ sức khỏe) mà còn là thú vui với cảnh điền viên. Ngày nay chăn nuôi hươu được phát triển rộng khắp ở Hương Sơn, thực sự là một lĩnh vực SX mang lại lợi nhuận cao – từ việc khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương.

Về quy mô, toàn huyện Hương Sơn hiện tại có trên 18.500 con hươu. Trong đó các địa phương chăn nuôi hươu nhiều nhất là Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, Sơn Trung, Sơn Ninh, Sơn Châu, Sơn Tây, Sơn Kim, Sơn Hồng… Mỗi xã có từ 1.500 – 2.000 con hươu. Đặc biệt như xã Sơn Lâm có hai phần ba số hộ gia đình chăn nuôi hươu. Hiện nay trên địa bàn huyện Hương Sơn có 18 hộ nuôi từ 10 – 30 con hươu, mỗi năm thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/hộ.

Hươu thường ăn các loại lộc, lá cây tự nhiên, ngoài ra có thể bổ sung các loại hạt ngũ cốc ngô, lạc, đậu vào thời kỳ hình thành và phát triển nhung (đối với hươu đực) hoặc chửa, đẻ và nuôi con (đối với hươu cái). Kinh nghiệm cho hay nếu con hươu nào ăn được càng nhiều lá cây tự nhiên ở vùng rừng, núi, nhất là các loại lộc, lá có vị đắng, chát (mà một số động vật có vú khác không ưa thích) như lá xoan, lá ngón, lá chim chim, ngũ gia bì, kim ngân hoa v.v… thì năng suất, chất lượng nhung càng cao, hươu con khỏe mạnh, phát triển nhanh. Có lẽ chính vì vậy mà đàn hươu ở đây có điều kiện phát triển, sản phẩm nhung hươu được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Hiện nay sản phẩm nhung hươu của Hương Sơn đang chủ yếu tiêu thụ ở dạng sản phẩm thô (dùng tươi hay sấy khô) ngâm rượu hoặc cắt mỏng, tán nhỏ nấu cháo ăn để bồi bổ sức khỏe sau ốm hoặc phụ nữ sinh đẻ. Ngoài ra chữa một số bệnh đường ruột (theo bài thuốc cổ truyền). Vừa qua Cty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn đã phối hợp với Viện Công nghệ sinh học – Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu, chế tạo thành công một số biệt dược cao cấp được chiết xuất từ nhung hươu, hiện đang mời gọi liên doanh đầu tư SX.

Mặc dù đang bán ra thị trường sản phẩm thô, song hàng năm trên địa bàn Hương Sơn có khoảng 3 – 4 tấn nhung hươu đều tiêu thụ hết với mức giá bình quân 5 triệu đồng một kilôgam (theo thời giá năm 2008). Mỗi con hươu cái từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm đẻ một lứa, một con cho giá trị từ 4 – 5 triệu đồng. Như vậy, với tiềm năng và lợi thế của Hương Sơn – là huyện miền núi với hơn 80% diện tích rừng và đất rừng – thì việc phát triển chăn nuôi hươu đang là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp và thực sự là con đường làm giàu của các hộ nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm