| Hotline: 0983.970.780

Nuôi thủy sản nước ngọt, nước lợ cùng khốn đốn vì hạn hán

Thứ Hai 05/08/2019 , 15:48 (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Định không chỉ đã “khai tử” trên 500ha lúa, hơn 10.000ha cây trồng khác đang “ngắc ngoải” mà còn khiến nghề nuôi trồng thủy sản lâm cảnh khốn đốn.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, tính đến nay đã có gần 2.900ha mặt nước được đưa vào nuôi trồng thủy sản. Trong đó, nuôi nước ngọt 860ha, nuôi nước lợ hơn 2.014ha.

Để chủ động bảo vệ thủy sản trong điều kiện nắng nóng cao độ, các hộ nuôi cá nước ngọt đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cá.

Ông Huỳnh Tấn Dương ở thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) nuôi cá lồng trên hồ Định Bình chia sẻ: “Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tôi thường xuyên vệ sinh lồng nuôi sạch sẽ để tạo sự thông thoáng nhằm lưu thông dòng chảy trong và ngoài lồng. Làm như vậy chất lượng nước sẽ được cải thiện. Đồng thời tôi san thưa mật độ cá trong mỗi lồng để tránh hiện tượng thiếu oxy cục bộ để ngăn ngừa dịch bệnh”.

Tương tự, người nuôi trồng thủy sản trên biển cũng triển khai các biện pháp bảo vệ thủy sản, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết nắng nóng gây ra.

Người nuôi biển ở Hải Minh đang lo lắng vì thời tiết nắng nóng làm nguồn nước nuôi vẩn đục, cá nuôi dễ phát sinh dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Thành nuôi cá ở khu vực Hải Minh, phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) cho biết: “Thời tiết nắng nóng làm nguồn nước trong vùng nuôi vẩn đục, lượng bùn dưới đáy biển xuất hiện nhiều, nên cá nuôi thường bị bệnh đen mang do bùn bám vào. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, tôi thường xuyên tắm cá bằng nước ngọt nhằm vệ sinh cá tránh bùn bám vào, đồng thời điều chỉnh mật độ nuôi trong các lồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết”.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, môi trường nước vùng nuôi biến động, đơn vị này đã tiến hành 2 đợt quan trắc môi trường kiểm tra các nhiệt độ, độ pH, độ mặn, độ kiềm, tảo trong nước; đồng thời hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ thủy sản nuôi, góp phần giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng gây ra.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Bình Định, nắng nóng sẽ gây biến đổi bất thường về nhiệt độ, độ ẩm, xuất hiện nhiều mầm bệnh về môi trường vùng nuôi. Trong điều kiện thời tiết bất lợi như thế này, tôm nuôi nước lợ thường bị bệnh đốm trắng, thân trắng.

Bà Lan khuyến cáo: “Người nuôi cần thường xuyên giữ mực nước từ 1,2m trở lên trong hồ để giữ nhiệt độ ổn định, tăng cường đảo nước để giữ màu nước trong ao nuôi, xử lý môi trường trong ao nuôi bằng vôi bột hoặc Chlorine. Người nuôi cá nước ngọt, nuôi thủy sản trên biển, khi thủy sản đủ trọng lượng thì nên xuất bán không nên chờ giá; đồng thời cần thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, khi phát hiện con giống bị dịch bệnh phải cách ly để tránh lây lan trên diện rộng”.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người nuôi biển điều chỉnh mật độ nuôi trong các lồng cho phù hợp.

Tại Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản tại Cát Tiến thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định, nhiều biện pháp cũng được triển khai để bảo vệ đàn giống thủy sản. “Chúng tôi thường xuyên theo dõi các chỉ số môi trường nước tại các bể nuôi ương con giống, lắp đặt hệ thống phun sương hoạt động liên tục trong các khu SX để đảm bảo điều hòa, ổn định nhiệt độ cho con giống phát triển”, ông Ðoàn Văn Quyền, Phó Trạm cho hay.

Đáng quan ngại nhất là nguồn nước tại Trạm Giống thủy sản Mỹ Châu nằm trên địa bàn huyện Phù Mỹ đã cạn kiệt. Nguồn nước tại 4 hồ chứa phục vụ cho trạm giống bị cạn, đã làm cho 7 tấn cá bố mẹ, 112 con cá Koi Nhật Bản và 5.095 con cá Koi F1 bị thiếu nước.

Trước tình trạng này, theo ông Phan Thanh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định, hiện đơn vị đã tạm dừng SX giống thủy sản nước mặn và nước lợ. Ðể bảo vệ lượng giống thủy sản nước ngọt đang SX tại Trạm nuôi cá Koi và Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu, đơn vị này đang tập trung tăng cường sử dụng men vi sinh để giữ chất lượng nước đồng thời tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường ao nuôi.

“Hiện mực nước tại các hồ chứa Hóc Lách, Ðồng Ðèo 1, Ðồng Ðèo 2 đã khô cạn, chỉ còn hồ Hóc Hòm cung cấp nước cho hoạt động SX cá giống nước ngọt tại xã Mỹ Châu. Do vậy, chúng tôi đang tạm dừng SX con giống, tập trung bảo vệ đàn cá bố mẹ, tiêu thụ lượng cá giống còn lại. Riêng cá Koi sẽ chuyển vào nhà trú nắng có hệ thống vận hành tuần hoàn khép kín để bảo vệ đàn cá”, ông Việt cho biết.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Người bạo gan đưa cây mắc ca lên vùng đất cằn Quan Hóa

THANH HÓA Mạnh dạn chặt bỏ cây luồng để trồng thử nghiệm cây mắc ca, ông Hà Văn Thính đã thành công với cây trồng này ở vùng đất khô cằn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.