| Hotline: 0983.970.780

Ông Medvedev nghi ngờ khả năng ông Trump giải quyết xung đột Ukraine

Chủ Nhật 13/10/2024 , 10:24 (GMT+7)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Washington đã sai lầm khi tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc theo các điều kiện của Mỹ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson lập luận rằng việc cung cấp cho Kiev nhiều viện trợ hơn bằng tiền thuế của người dân Mỹ sẽ không còn cần thiết nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, bởi vì ông sẽ chấm dứt xung đột này.

"Nếu Tổng thống Trump thắng, tôi tin rằng ông ấy thực sự có thể chấm dứt cuộc xung đột đó. Tôi thực sự tin tưởng điều này. Tôi nghĩ ông ấy sẽ gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói với ông ấy rằng 'thế là đủ rồi'", ông Johnson nói với Punchbowl News.

Bình luận về phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin mới là người có tiếng nói trong vấn đề này.

"Và điều gì sẽ xảy ra nếu ông Putin nói: 'Chưa được đâu. Ukraine phải đầu hàng và không được gia nhập NATO'", cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga chia sẻ trên mạng xã hội X.

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ không xảy ra nếu vẫn còn tại nhiệm và ông có kế hoạch kết thúc cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ, ngay cả khi chưa chính thức nhậm chức. Mặc dù ông Trump không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch hòa bình của mình, phó tướng J.D. Vance của ông đã làm điều đó.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Vance đã vạch ra một kế hoạch theo đó, các khu vực hiện đang giao tranh sẽ trở thành một khu phi quân sự "được gia cố vững chắc để Nga không thể tấn công được nữa", Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia độc lập, nhưng sẽ phải cam kết với Nga về việc giữ lập trường trung lập và cam kết không gia nhập NATO.

"Tôi nghĩ đó là cách cuộc xung đột này sẽ kết thúc", ông Vance nói vào thời điểm đó, đồng thời cho rằng Nga "sợ" ông Trump.

Hồi tháng 6, ông Putin đã vạch ra các điều kiện theo đó Moscow có thể đồng ý ngừng bắn với Ukraine, theo đó Kiev sẽ phải công nhận kết quả trưng cầu dân ý của 4 khu vực sáp nhập Nga hồi năm 2023 và chính thức từ bỏ quyết tâm gia nhập NATO.

Để có một thỏa thuận hòa bình thực sự, Ukraine cũng sẽ phải trở thành một "quốc gia trung lập, không liên minh quân sự và phi hạt nhân", đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và đảm bảo đầy đủ các quyền cho công dân nói tiếng Nga, Đại sứ Moscow tại Washington, Anatoly Antonov, cho biết vào thời điểm đó. Phương Tây cũng sẽ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Nga, ông nói thêm.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Hezbollah đang chuẩn bị chiến tranh tổng lực với Israel

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết nhóm này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực với Israel, đồng thời cảnh báo Síp không tiếp nhận quân đội Israel.

Nga tổ chức tập trận hải quân chiến lược lớn nhất trong 30 năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tập trận hải quân Ocean-2024 là cuộc diễn tập lớn nhất của nước này trong 30 năm qua.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất