| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị khai trừ Đảng

Thứ Hai 20/07/2020 , 17:01 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt do có những sai phạm nghiêm trọng về đất đai.

Ông Nguyễn Hữu Tín (phải) và Đào Anh Kiệt  khi đương chức. Ảnh: KHT.

Ông Nguyễn Hữu Tín (phải) và Đào Anh Kiệt  khi đương chức. Ảnh: KHT.

Từ ngày 15 đến 17/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 46, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cả ông Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt đều có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai. Bản thân Nguyễn Hữu Tín đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 7 năm tù; Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù do những sai phạm tại khu đất 15 Thi Sách (liên quan đến Vũ “nhôm”).

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Tín cũng bị xác định phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan khu đất rộng hơn 6.000 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1 (TP.HCM).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.