| Hotline: 0983.970.780

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Thứ Năm 06/05/2021 , 12:16 (GMT+7)

Ông Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: TTXVN.

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định số 79-QĐNS/TW, ngày 26/4/2021 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Đoàn Hồng Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, diễn ra vào tháng 4/2021.

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và tỉnh Nam Định.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, ông Phạm Gia Túc là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, đã trải qua thực tiễn công tác, rèn luyện, đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận công tác mới của Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong rằng, trên cương vị mới, ông tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ tỉnh Nam Định đoàn kết, lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ Nam Định trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị...

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lưu ý Nam Định cần tăng cường các giải pháp kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

Bà Trương Thị Mai cũng mong lãnh đạo tỉnh Nam Định cùng với Bí thư Tỉnh ủy mới sẽ tiếp tục, chủ động chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Gia Túc bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng, điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng thời, khẳng định sẽ cố gắng cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển tỉnh Nam Định.

Tóm tắt quá trình làm việc của ông Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965; quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông vào Đảng năm 1989; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (trước tháng 3/2014); Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 (từ tháng 3/2014-12/2017); Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (từ tháng 12/2017).

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cảnh báo tình trạng xả nước thải ao tôm ra môi trường

Bạc Liêu cảnh báo tình trạng xả nước thải liên tục từ các ao nuôi tôm ra môi trường, nhất là các hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tặng quà, nước uống cho người dân xã Cẩm Sơn

Bến Tre Sáng 12/5, tại UBND xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với các mạnh thường quân tặng quà, nước uống cho bà con địa phương.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm