Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, hiệp ước dẫn độ người bị kết án giam giữ Việt - Nga.
Hiệp định này được ký kết vào ngày 12/11/2012 tại Hà Nội, theo đó, một người bị kết án giam giữ trên lãnh thổ của một trong hai bên có thể được dẫn độ cho bên kia để thi hành án.
Tư cách pháp nhân của người bị kết án giam giữ sẽ không thay đổi. Mỗi bên tham gia hiệp ước có quyền ban hành lệnh ân xá, tha bổng hoặc giảm án tù cho người bị kết án giam giữ, theo quy định luật pháp của nước đó.
Một trong những điều kiện để dẫn độ người bị kết án giam giữ là có sự chấp thuận bằng văn bản của người phạm tội.
Điều 10 trong Hiệp ước đảm bảo cho quyền không bị kết án hai lần đối với cùng một tội danh.
Hiệp ước có nhiều điều khoản không có trong luật của Nga, theo Itar-Tass.
Ví dụ như yêu cầu dẫn độ sẽ không được chấp thuận nếu tội phạm bị tuyên án không thể thực hiện nghĩa vũ tài chính được quyết định trong bản án hoặc nếu các điều kiện đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính này không đầy đủ theo quan điểm của quốc gia đưa ra bản án.