| Hotline: 0983.970.780

Paris bị khủng bố liên hoàn, cả châu Âu và thế giới rúng động

Thứ Bảy 14/11/2015 , 06:30 (GMT+7)

Chiến dịch giải cứu con tin tại nhà hát Bataclan kết thúc. Số liệu tạm thời cho thấy 141 người bị khủng bố sát hại, 55 người nguy kịch. Tất cả những phân tử khủng bố bị tiêu diệt. Tổng thống Pháp hủy chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ dự họp G20. Cả nước Pháp được đặt vào tình trạng khẩn cấp. Toàn bộ biên giới đóng cửa./ Toàn cảnh những địa điểm ở Paris bị khủng bố đồng loạt/ Nhân chứng vụ khủng bố nhà hát Bataclan kể chuyện

 Con số thương vong mới nhất được cập nhật từ Sở cảnh sát Paris cho biết:

- Tại nhà hát Bataclan: 100 người thiệt mạng, 7 người nguy kịch, 4 người bị thương. Tại đây, những tên khủng bố đã kích nổ đai bom đeo trên người.

- Phố Charonne: 19 người chết, 13 người nguy kịch, 10 người bị thương.

- Phố Bichat: 14 người chết, 10 người nguy kịch, 10 người bị thương.

- Đại lộ Cộng hòa: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 10 người bị thương.

- Sân vận động Stade de France: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 30 người bị thương.

 

- Phố Beaumarchais: 3 người nguy kịch, 4 người bị thương.

Toàn bộ các tay súng khủng bố bị tiêu diệt, nhưng cảnh sát không loại bỏ khả năng những tên hỗ trợ vẫn đang ẩn náu bên trong nước Pháp.

 Reuters cho biết, toàn bộ trường học các cấp ở vùng Paris sẽ được đóng cửa ngày thứ Hai, khi cơ quan an ninh mở chiến dịch truy tìm những kẻ khủng bố.

 Facebook cập nhật tính năng "I'am Safe", có nghĩa là "Tôi an toàn" chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ khủng bố ở Paris.

 Tổng thống Pháp Francois Hollande hủy chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ dự họp thượng đỉnh khối G20.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông nói: "Những tên khủng bố muốn chúng ta run sợ, vì thế cả nước Pháp phải đoàn kết".

Có tin ông Hollande quyết định đến ngay nhà hát Bataclan để kiểm tra hiện trường vụ khủng bố.

 Hãng tin AFP dẫn nguồn cảnh sát cho biết chiến dịch giải cứu con tin ở nhà hát Bataclan đã kết thúc. Khoảng 100 người được xác định bị các tay súng khủng bố sát hại.

Kênh truyền hình iTele cho hay chỉ có 3 tên khủng bố bị tiêu diệt.

► Ít nhất 15 người bị sát hại gần trung tâm nghệ thuật Bataclan, nơi còn ít nhất 60 người bị cầm giữ làm con tin.

► 3 người chết trong vụ tấn công tại sân vận động Stade de France, nơi vừa diễn ra trận giao hữu Pháp - Đức (kết quả 2-0). Các nguồn tin an ninh nói có một vụ đánh bom tự sát.

► Nhà hàng Le Petit Cambodge ở quận 11 cũng bị tấn công. Có thời điểm 10 người cùng nằm sõng soài trên mặt đất.

► Quán bar Le Carillon gần đó cùng một quán bar gần sân vận động Stade de France bị khủng bố nhằm đến.

► Hơn 100 phát súng nổ nhằm vào quá cà phê trên đường Charonne. 6 tay súng tham gia vụ tấn công.

Cảnh sát bắt đầu xâm nhập nhà hát Bataclan, nơi ít nhất 60 con tin bị cầm giữ.

• Có ít nhất 40 người chết, nhiều bị thương và bị bắt làm con tin trong 4 vụ nổ súng tại quận 10 và 11, Paris, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 14/11/2015, giờ Paris.

 Ít nhất 100 người bị bắt làm con tin trong một nhà hát, theo cập nhật của kênh truyền hình BBC News.

 Trong bài phát biểu phát đi trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp' trên khắp cả nước.

Ông cũng nhóm họp cuộc họp nội các khẩn cấp vào lúc nửa đêm, theo truyền hình của BBC News.

Tổng thống Pháp cũng tuyên bố đóng cửa biên giới nước này.

Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi "củng cố quân sự"

Chính quyền Paris yêu cầu người dân ở lại trong nhà.

Có nổ súng ở Le Halles, ngay quận 1 trung tâm Paris.

(Ảnh: Reuters)

 Một vụ nổ đã phát ra ở một quán bar gần một sân vận động, theo BBC.

"Những kẻ tấn công nổ súng vẫn còn đang tự do", một nguồn tin cho BBC hay.

 Tổng thống Hoa Kỳ đã có tuyên bố về các vụ tấn công ở Paris trong bài phát biểu được truyền đi trực tiếp từ Nhà trắng.

Ông Barack Obama nói Hoa Kỳ đang liên lạc chặt chẽ với Pháp.

Tổng thống Mỹ nói nước Mỹ sẽ 'đứng bên cạnh nước Pháp dù những kẻ đứng sau các vụ tấn công là ai."

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: AFP)

Theo đài RFI của Pháp trích nguồn Cảnh sát Paris, dường như có 2 vụ khủng bố tự sát tại Paris.

 Các lãnh đạo Pháp, ông Manuel Valls cùng với François Hollande và Bernard Cazeneuve có mặt ở phủ thủ tướng họp khẩn.

Các nhân chứng cho Libération hay rằng ngay khi vừa bắt đầu trận đấu họ đã nghe hai tiếng nổ lớn đến "rung cả trần nhà", hiện giờ loa đang phát lời kêu gọi bình tĩnh để giải tán có trật tự

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: Reuters)

Những người đến xem trận Pháp Đức bắt đầu ra khỏi Stade de France từ từ, theo Christine Nguyen, nhà báo tự do từ Paris.

Tại Place de la République cảnh sát báo động và hiện nay hoàn toàn vắng bóng người.

(Ảnh: AFP)

Nhiều người bị bắt giữ làm con tin trong rạp hát ở Bataclan.

Tại quán Petite Cambodge có 10 người nằm dưới đất, không rõ là chết hay bị thương, theo BBC News.

Lực lượng an ninh và chống khủng bố được triển khai ở hiện trường.

Nhiều xe cứu thương cũng được truyền hình cho thấy đang cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân và người dân tại chỗ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm