| Hotline: 0983.970.780

Phấn đấu thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào 2030

Thứ Hai 25/07/2022 , 10:01 (GMT+7)

Nhờ sự tương đồng về văn hóa và mục tiêu phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc tăng trưởng ổn định, kể cả trong thời gian Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn.

Tại Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn VIKO30, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

"Hai bên trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế là trụ cột và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương", Thứ trưởng Hiệu nói.

Hiện Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp (FDI), thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại tại Việt Nam. Đầu tư của Hàn Quốc không chỉ tập trung vào một số tỉnh, thành phố đông dân cư mà còn lan toả ra nhiều vùng miền khác nhau.

Rõ nét nhất trong hoạt động đầu tư vào Việt Nam là 590 dự án của Hàn Quốc hiện có tại tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức vốn khoảng 14 tỷ USD. Nhờ vị trí thuận lợi cộng thêm sức đầu tư từ Hàn Quốc, Bắc Ninh đã triển khai 16 khu công nghiệp, 36 cụm công nghiệp, và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Bên cạnh đầu tư, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng được đưa lên tầm cao mới. Từ kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 500 triệu USD vào năm 1992, đến năm 2021 con số này đã là 78 tỷ USD, và được dự báo đạt đạt 100 tỷ USD vào năm 2023.

Phấn khởi trước triển vọng hợp tác Việt - Hàn trong tương lai, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tin rằng hai bên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn thu hút sự chú ý của đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn thu hút sự chú ý của đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là nhà đầu tư số một tại Việt Nam, đóng góp quan trọng và hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

"Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Qua diễn đàn này, tôi tin tưởng rằng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tìm đến Việt Nam, đặc biệt là các địa phương phía Bắc", ông Bình nói.

Hợp tác Việt - Hàn càng trở nên rõ nét hơn trong đại dịch. Bất chấp Covid-19 bùng phát, khiến nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng đều đặn, có thời điểm lên tới hơn 24% so với cùng kỳ.

Chia sẻ với phía Việt Nam, ông Kwon Sung Taek, Phó Chủ tịch hiệp hội Văn hóa Kinh tế Hàn - Việt thừa nhận, thành quả trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc xuất phát từ sự tương đồng về văn hóa cũng như mục tiêu phát triển của hai quốc gia.

Trong khu vực ASEAN, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc bằng tổng kim ngạch thương mại song phương của Hàn Quốc với 9 quốc gia còn lại. Về đầu tư sản xuất, các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Theo ông Kwon, xu hướng đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam trong tương lai sẽ có sự thay đổi. Hàn Quốc sẽ chú trọng hơn đến các mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Diễn đàn VIKO30 được tổ chức từ ngày 22 đến 24/7 tại TP.HCM và Hà Nội, nhằm kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Diễn đàn cũng là nơi thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước và tạo động lực cho trạng thái “Bình thường mới" sau đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào chiều 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam, gồm đại diện 30 hội, hiệp hội của nước bạn, do ông Kim Kill Soo, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam dẫn đầu.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.