| Hotline: 0983.970.780

Pháp công bố biện pháp "cứu nguy" nền kinh tế

Thứ Hai 30/01/2012 , 14:38 (GMT+7)

Ngày 29/1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công bố một loạt biện pháp mà ông cho là có thể giúp ổn định nền kinh tế đang suy yếu của nước này.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại cuộc phỏng vấn

Ngày 29/1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công bố một loạt biện pháp mà ông cho là có thể giúp ổn định nền kinh tế đang suy yếu của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ được phát trực tiếp trên sáu kênh truyền hình của Pháp, ông Sarkozy cho biết sẽ tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 19,6% hiện nay lên 21,2%, bắt đầu từ tháng 10 năm nay; đồng thời sẽ áp thuế giao dịch tài chính ở mức 0,1%, bắt đầu từ tháng 8 tới.

Ông Sarkozy tuyên bố sẽ giảm lương thông qua giảm giờ làm với mục đích cuối cùng là duy trì việc làm; tăng số lượng người học nghề và thành lập một ngân hàng mới nhằm đảm bảo sự trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về huy động vốn trong tình hình tài chính khó khăn hiện nay. Ông thông báo thâm hụt ngân sách nhà nước của Pháp trong năm 2011 chỉ ở mức 5,3% hoặc 5,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chứ không phải 5,7% như dự báo ban đầu.

Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh việc tăng thuế VAT nhằm mục đích giảm gánh nặng an sinh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty Pháp, đồng thời kiến tạo việc làm. Trong khi đó, thuế giao dịch tài chính sẽ giúp tránh xảy ra hiện tượng "chảy máu việc làm" ra nước ngoài.

Tổng thống Pháp muốn tạo "cú sốc" nhằm khuyến khích các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng sắc thuế giao dịch tài chính vốn đang gây nhiều tranh cãi này. Ông cũng muốn sử dụng buổi trả lời phỏng vấn để chứng minh rằng các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính mới đang đe dọa châu Âu và các châu lục khác trên thế giới đang phát huy tác dụng.

Theo các bộ trưởng dưới quyền ông Sarkozy, người đứng đầu Nhà nước Pháp sẵn sàng làm bất kỳ việc gì để cứu nền kinh tế Pháp thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ vì tỷ lệ thất nghiệp ở nước này hiện lên mức cao nhất trong 12 năm trở lại đây và nợ công lên đến mức kỷ lục.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cảnh báo những cải cách mới của ông Sarkozy có thể tác động xấu đến nhu cầu tiêu dùng trong nước, động lực chính đảm bảo sự phát triển cho nền kinh tế Pháp, trong khi các thành viên đảng UMP cầm quyền do ông Sarkozy đứng đầu lo ngại những cải cách này có thể khiến ông mất phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra trong hai vòng vào tháng Tư và tháng Sáu tới.

Trước đó một tuần, ứng cử viên tổng thống Francois Hollande cũng có bài phát biểu trên truyền hình trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, công kích khu vực tài chính yếu kém của Pháp.

Ông Hollande tuyên bố nếu đắc cử sẽ "thủ tiêu" các di sản của ông Sarkozy, tăng chi tiêu thêm 20 tỷ euro (26 tỷ USD) từ nay đến năm 2017, tạo 60.000 việc làm mới trong ngành giáo dục và 150.000 việc làm mới cho công nhân trẻ.

Theo một cuộc thăm dò dư luận công bố trong tuần này, ông Hollande giành được 56% số phiếu bầu so với 44% dành cho ông Sarkozy.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm