Tinh thần của Hiệp ước mới nhấn mạnh đến mối quan hệ song phương sẽ trở thành “trái tim” của Liên minh châu Âu, một phần gạt bỏ những lo ngại về hệ lụy và thách thức mà EU phải đối mặt khi Anh rời khối này.
Theo AFP, Hiệp ước duy trì cơ chế họp liên chính phủ thường niên, nhưng 16 trang nội dung của nó tập trung nhấn mạnh đến 3 lĩnh vực. Trước tiên, hai nước cam kết sát cánh trước bất cứ cuộc xâm lược quân sự nào, thành lập Hội đồng quốc phòng chung và Pháp ủng hộ Đức trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Sau đó, hai nền kinh tế lớn nhất châu lục nhất trí thành lập khu vực kinh tế chung Pháp - Đức được vận hành bởi một cơ chế duy nhất. Một liên ủy ban 10 thành viên sẽ xây dựng cơ chế này. Cuối cùng là tạo dựng môi trường hợp tác thân thiện “tuy 2 mà 1”, trong đó 450km biên giới chỉ còn là “dải phân cách”, bằng cấp sử dụng chung...