| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện tàu vỏ sắt không số chở thức ăn chăn nuôi trôi dạt trên biển

Thứ Tư 09/02/2022 , 13:47 (GMT+7)

Quảng Trị Chiếc tàu vỏ sắt không có người điều khiển, không có biển số ký hiệu, rộng khoảng 3 mét, dài khoảng 15 mét. Trên tàu chở thức ăn chăn nuôi ghi chữ Trung Quốc.

Số thức ăn chăn nuôi có chữ Trung Quốc được phát hiện trên tàu không số. Ảnh: Phan Vĩnh.

Số thức ăn chăn nuôi có chữ Trung Quốc được phát hiện trên tàu không số. Ảnh: Phan Vĩnh.

Ngày 9/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải An thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 tàu vỏ sắt không người điều khiển, chở thức ăn chăn nuôi trôi dạt trên biển.

Theo đó, vào lúc 5h5 cùng ngày (9/2), ông Đặng Quang Vinh (SN 1981, trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) trong lúc đánh bắt hải sản cách bãi tắm Mỹ Thủy thuộc vùng biển xã Hải An, huyện Hải Lăng khoảng 2-3 hải lý thì phát hiện 1 tàu vỏ sắt không có người trên tàu trôi dạt trên biển.

Chiếc tàu này rộng khoảng 3 mét, dài khoảng 15 mét, cao so với mặt nước biển 2,5 mét, không có biển số ký hiệu. Trên tàu chở theo thức ăn chăn nuôi có chữ Trung Quốc.

Hiện đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp lai dắt phương tiện trên cập tàu của Hải đội 2 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 2] Bức panorama lớn nhất Việt Nam và mối tình Điện Biên của hai nghệ sỹ

Năm 1961, diễn viên trẻ Ngọc Lan tình cờ gặp họa sỹ Ngô Mạnh Lân ở Moscow. Cuộc gặp gỡ định mệnh gắn kết hai nghệ sỹ nhờ mối nhân duyên với Điện Biên Phủ.