| Hotline: 0983.970.780

Phát súng đầu tiên giữa ông Trump và phe Dân chủ

Thứ Tư 11/01/2017 , 10:04 (GMT+7)

Ngày 10/1, BBC đưa tin tỉ phú Donald Trump sẽ bổ nhiệm con rể Jared Kushner, làm một trong những cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng. Phe Dân chủ lập tức lên tiếng phản đối.

Quyền lực ở hậu trường

Jared Kushner là chồng của Ivanka Trump, con gái Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump. Giống bố vợ, 35 tuổi, Kushner cũng là một tỉ phú. BBC cho hay con rể ông Trump sinh ra trong một gia đình gốc Do thái, sống sót sau nạn diệt chủng của Phát xít Đức ở Ba Lan.


Ông Trump và con rể Jared Kushner, con gái Ivanka Trump
 

Ông Kushner sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, gồm 2 trai và 2 gái. Tuổi thơ của Kushner lớn lên ở hạt Essex, bang New Jersey với điều kiện có thể mô tả là “nhung lụa”. Một điểm chung giữa ông Kushner và bố vợ, tỉ phú Trump, là đều được hưởng một khoản thừa kế lớn, và sau đó rất biết cách để khuếch đại gia sản. Ở tuổi 35, Jared Kushner đã là một tỉ phú, nắm giữ nhiều khối bất động sản ở New York và các thành phố khác ở Mỹ. Kushner cũng là chủ của tờ báo New York Observer.

Nhỏ nhẹ, điềm đạm và thường tỏ ra dè dặt trước ống kính máy quay, Jared Kushner lại đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của bố vợ. BBC hôm qua nhắc lại một vụ việc từng được loan tải trên truyền thông Mỹ, rằng Kushner là người “góp tay” để ông Trump Trump chọn ông Mike Pence thay vì Thống đốc New Jersey, Chris Christie. Ông Christie trong quá khứ chính là người đã truy tố cha ông Kushner vì tội danh trốn thuế khi còn nắm giữ chức Chưởng lý New Jersey. Báo Mỹ cho biết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Kushner đã đóng góp nhiều công trạng.

Theo BBC, ông Kushner sẽ phụ trách cả chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ dưới thời cha vợ. Để đảm nhận cương vị mới, ông Kushner đã lên kế hoạch từ bỏ vai trò điều hành kinh doanh bất động sản của gia đình, chuyển giao sở hữu một số tài sản và cả tờ New York Observer.
 

Vi phạm gia đình trị?

Thông báo của ông Kushner về việc từ bỏ công việc kinh doanh không được phe Dân chủ chấp nhận. Theo BBC, một nhóm các nghị sĩ Dân chủ thuộc Uỷ ban Tư pháp Hạ viện đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan Đạo đức chính phủ can thiệp. Các nghị sĩ Dân chủ cho biết, quyết định bổ nhiệm con rể của ông Trump có thể tạo nên xung đột lợi ích, cũng như vi phạm đạo luật gia đình trị.

Luật gia đình trị của Mỹ được cựu Tổng thống Lydon Johnson ký ban hành năm 1967. Theo BBC, đạo luật này được thúc đẩy sau khi cựu Tổng thống J.F Kennedy bổ nhiệm anh trai Robert Kennedy làm Tổng chưởng lý năm 1960. Theo luật này, Tổng thống bị ngăn cấm bổ nhiệm người thân vào các vị trí trong chính phủ. Tuy nhiên, trường hợp ông Jared Kushner, luật sư của ông này tuyên bố đạo luật Gia đình trị không cấm ông giữ vị trí ở Nhà Trắng. Tờ Guardian thì cho biết, có tin là ông Kushner sẽ làm việc ở Nhà Trắng mà không nhận lương. Ông Kushner cũng cam kết sẽ tuân thủ luật đạo đức của liên bang.

Ông Donald Trump hôm 9/1 đã gặp nhà sáng lập trang bán hàng trực tuyến Alibaba, Jack Ma. Cuộc gặp diễn ra tại tháp Trump (New York), được ông Trump mô tả là “tuyệt vời và hiệu quả”. Reuters cho biết ông Trump đã trao đổi với tỉ phú Jack Ma về việc trang Alibaba có thể tạo thêm 1 triệu việc làm tại Mỹ trong 5 năm tới.

 

(BBC, Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm