| Hotline: 0983.970.780

Phe đối lập Ai Cập bác lịch bầu cử

Thứ Tư 10/07/2013 , 15:34 (GMT+7)

Quyết tâm của các bên hiện vẫn còn rất cao và "thỏa hiệp" là một từ mà người dân ở đây chưa sẵn sàng chấp nhận.

Liên minh đối lập lớn nhất của Ai Cập đã bác bỏ lịch trình bầu cử mà lãnh đạo lâm thời Adly Mansour đưa ra nhằm chấm dứt bất ổn trong nước.

Liên minh Mặt trận Cứu quốc (NSF) đã yêu cầu văn bản này phải được sửa đổi cũng như tham vấn rộng rãi hơn.

Cả phong trào Huynh đệ Hồi giáo, vốn ủng hộ tổng thống vừa bị truất quyền, ông Mohammed Morsi; và phong trào đấu tranh Tamarod (Nổi dậy) cũng đã bác bỏ sắc lệnh về bầu cử.

Kế hoạch của ông Mansour cũng đề ra những thay đổi đối với dự thảo hiến pháp Hồi giáo.

 

Ai Cập vẫn ở trong tình trạng bất ổn kể từ khi tổng thống dân cử đầu tiên, ông Morsi, bị quân đội truất quyền vào tuần trước, châm ngòi cho hàng loạt cuộc tuần hành của những người ủng hộ và chống đối lại ông này.


Hành động của quân đội Ai Cập nhận được cả sự ủng hộ lẫn phản đối từ ngay các quốc gia Hồi giáo.

 

"Liên minh Mặt trận Cứu quốc tuyên bố sự từ chối của chúng tôi đối với sắc lệnh về hiến pháp," phe đối lập nói trong một thông cáo chính thức.

NSF nói liên minh này không được tham vấn về văn bản mà họ cho là rất quan trọng đối với quá trình chuyển giao chính trị tại Ai Cập, đồng thời yêu cầu có sự thay đổi với đề xuất được đưa ra.

Liên minh này, do ông Mohamed ElBaradei lãnh đạo cho đến lúc được đề bạt vào vị trí phó tổng thống Ai Cập, không có bình luận nào khác.

Đảng Huynh đệ Hồi giáo, vốn đang liên tục yêu cầu sự phục hồi quyền lực đối với ông Morsi, cũng đã bác bỏ sắc lệnh của tổng thống lâm thời trước đó.

Ngay cả phong trào Tamarod, vốn đã dẫn dắt những cuộc biểu tình chống lại ông Morsi, cũng nói họ không được hỏi ý kiến về kế hoạch bầu cử và yêu cầu có cuộc gặp mặt với lãnh đạo lâm thời để thảo luận thêm.

Sắc lệnh của ông Mansour, ban hành vào chiều tối thứ Hai, đã vạch ra kế hoạch thiết lập một ủy ban để sửa đổi bản hiến pháp Hồi giáo, vốn đang bị đình chỉ, trong vòng 15 ngày.

Những thay đổi này cũng sẽ được đưa ra để trưng cầu dân ý trong vòng bốn tháng tới nhằm mở đường cho bầu cử Quốc hội vào đầu năm 2014.

Sau khi quốc hội mới được triệu tập, nước này sẽ tiến hành bầu ra tổng thống mới.

Theo phóng viên BBC tại Cairo, Wyre Davies, quyết tâm của các bên vẫn còn rất cao và "thỏa hiệp" là một từ mà người dân ở đây chưa sẵn sàng chấp nhận.

Việc truất quyền ông Morsi và thứ Tư tuần trước bắt nguồn từ hàng loạt cuộc biểu tình với quy mô lớn của những người cáo buộc ông này ngày càng trở nên độc đoán, cổ súy Hồi giáo, trong lúc tỏ ra thất bại trong việc cải thiện nền kinh tế.

Hành động của quân đội được hoan nghênh bởi một số quốc gia vùng vịnh. Bên cạnh đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi, đã tuyên bố sẽ viện trợ tài chính để thể hiện sự ủng hộ của các nước này với chính quyền mới.

Tuy nhiên nhiều nước khác cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối trước hành động của quân đội, tiêu biểu là Thỗ Nhĩ Kỳ.

Sau khi cuộc đảo chính lật đổ ông Morsi kết thúc, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói: "Việc một chính phủ dân cử bị lật đổ một cách trái phép, và thậm chí tệ hơn, bởi một cuộc đảo chính quân sự, là điều không thể chấp nhận".

(BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm