| Hotline: 0983.970.780

Phòng trừ sâu bệnh hại mãng cầu xiêm

Thứ Sáu 18/12/2015 , 07:05 (GMT+7)

Ngày 16/12, tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang, Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp với Chi cục BVTV Tiền Giang tổ chức hội nghị phổ biến biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại mãng cầu xiêm.

09-47-25_dsc_0169

Huyện Tân Phú Đông có trên 850 ha mãng cầu xiêm tập trung nhiều tại các xã Tân Phú, Tân Thới và Tân Thạnh trong đó có gần 600 ha đang cho trái ổn định, ngày càng khẳng định vị trí là cây trồng chủ lực, bình quân mỗi ha cho lợi nhuận từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên gầy đây cây mãng cầu xiêm nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm làm giảm năng suất, trong đó đáng kể nhất là bệnh khô cành thối rễ. Viện Cây ăn quả miền Nam và ngành nông nghiệp tỉnh đã tiến hành nghiên cứu và chuyển giao cho nhà vườn ứng dụng mô hình quản lý bệnh khô cành thối rễ bước đầu mang lại hiệu quả tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến cách phòng tránh và giảm tác hại của các bệnh nguy hiểm trên mãng cầu xiêm như bệnh thối rễ, khô cành, thối hoa, thối trái cùng các loại dịch hại như bọ xít muỗi, rầy xanh, rệp dính, rệp sáp, ruồi đục trái….

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.