| Hotline: 0983.970.780

Phú Cường đầu tư 9 tỷ đồng làm cầu, đường và tặng quà người nghèo

Thứ Bảy 05/02/2022 , 13:05 (GMT+7)

Kiên Giang Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức khánh thành cầu, đường giao thông vào khu di tích Ranh Hạt và trao tặng 2.000 phần quà cho người nghèo, với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Tập đoàn Phú Cường cùng UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu, đường vào khu di tích Ranh Hạt, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang từ năm 1932. Ảnh: Trung Chánh.

Tập đoàn Phú Cường cùng UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu, đường vào khu di tích Ranh Hạt, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang từ năm 1932. Ảnh: Trung Chánh.

Tập đoàn Phú Cường vừa cùng UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu, đường vào khu di tích Ranh Hạt. Đây là công trình do Tập đoàn Phú Cường tài trợ đầu tư xây dựng gồm: hệ thống giao thông cầu, đường nối tiếp từ trụ sở xã Vĩnh Thuận đến khu di tích Ranh Hạt và từ đầu Vàm Kênh 9 đến khu nhà tổ Phú Cường dài hơn 5 km, tái đầu tư mở rộng đường, với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường (bên phải), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường trao bảng tượng trưng tài trợ 8 tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn cho lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Việt Cường (bên phải), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường trao bảng tượng trưng tài trợ 8 tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn cho lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Trung Chánh.

Với công trình này, Tập đoàn Phú Cường đã đồng hành cùng huyện Vĩnh Thuận xây dựng nông thôn mới, mở ra hướng phát triển kinh tế vững mạnh, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Khu di tích Ranh Hạt, thuộc địa bàn ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang từ năm 1932. Ranh Hạt là một trong điểm di tích lịch sử căn cứ vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Nằm bên dòng Sông Trẹm hiền hòa, khu di tích Ranh Hạt là địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ noi gương, học tập, phấn đấu xứng đáng với người đi trước. 

Cùng ngày, tại khu nhà thờ gia tộc Phú Cường, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Phú Cường đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn trong huyện, với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Cùng ngày, tại khu nhà thờ gia tộc Phú Cường, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Phú Cường đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn trong huyện, với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Cùng ngày, tại khu nhà thờ gia tộc Phú Cường, Kênh 9, huyện Vĩnh Thuận, Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang và Công ty CP Chế biến thuỷ sản xuất nhập khẩu Kiên Cường (2 công ty trực thuộc Tập đoàn Phú Cường) đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn trong huyện, với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Bên cạnh những nỗ lực trong việc phát triển kinh tế, trong những năm vừa qua, Tập đoàn Phú Cường luôn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng khi thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện và góp phần ổn định an sinh xã hội với nhiều hành động thiết thực giúp các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cải thiện chất lượng đời sống.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm